Tướng Syria về hưu Muhammed Abbas chia sẻ rằng để biện minh cho cuộc tấn công vào Syria, Mỹ, Pháp và Anh đã sử dụng nguyên cớ giả mạo với vũ khí hóa học được cho là chính phủ hợp pháp sử dụng. Luật pháp và chuẩn mực quốc tế hoàn toàn bị bỏ qua.
VietTimes — Các hệ thống phòng không của Syria vốn do Liên Xô sản xuất đã ngoan cường chống trả và đẩy lùi cuộc tấn công của Mỹ và các đồng minh, bắn hạ 71 trong tổng số 103 tên lửa, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Giáng đòn tấn công các mục tiêu quân sự và dân sự ở Syria, Mỹ và các đồng minh của họ đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, không được phép của Hội đồng Bảo an, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
VietTimes -- Quân đội Syria bắt đầu di chuyển máy bay chiến đấu và binh sĩ về căn cứ không quân Shayrat, địa điểm trước đó đã bị tên lửa Mỹ bắn phá với lý do là nơi xuất phát tấn công hóa học nhằm vào dân thường, kênh truyền hình NBC News dẫn lời ba quan chức giấu tên của Mỹ từ Bộ Quốc phòng cho biết.
VietTimes -- Nga đã từng chứng kiến những vụ tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ trong các cuộc chiến trong những năm 1990 và 2000. Tuy nhiên, với tình trạng đối đầu hiện nay, và sự thật là Nga đang tự tin hơn với khả năng triển khai sức mạnh của mình, 59 quả tên lửa Tomahawk không còn là nhân tố thay đổi cuộc chơi đối với Nga nữa, Warontherock nhận định.
VietTime -- Cuộc không kích của Mỹ đã khiến Nga, Syria và Iran tức giận, và điều này làm phương hại tới triển vọng hợp tác trong liên minh chống khủng bố toàn cầu, và có thể nhóm khủng bố IS sẽ là bên duy nhất vui mừng trước cuộc tấn công tên lửa này, ChinaUsfocus nhận định.
VietTimes -- 59 quả tên lửa tấn công thẳng vào căn cứ không quân Shayrat sẽ bù đắp lại sự thật là Nga, Syria và Iran đang nắm gần như mọi quân bài trong cuộc xung đột này, trong khi Mỹ không có chiến lược rõ ràng ngay từ đầu. Nhà Trắng có thể đang phải đối đầu với những sự thật phũ phàng và trải qua một kinh nghiệm đau đớn, Warontherock (Mỹ) phân tích.
VietTimes -- Dù không rõ có phải Nga không đủ khả năng để tiêu diệt 23 quả tên lửa đánh trúng mục tiêu hay không, hay là một quyết định nào đó đã được đưa ra để những tên lửa này tấn công trúng mục tiêu nhằm ngụy trang cho vai trò của Nga khi tiêu diệt 36 quả tên lửa còn lại (một số nguồn xác định là 35). Nhưng chắc chắn là 36 quả tên lửa đó không tự nhiên biến mất.
Tổng thống Syria Bashar Al Assad ngày 27/4 đã khẳng định đang thương lượng với Nga để mua hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất của Nga, nhằm đối phó với các vụ tấn công của Israel và mối đe dọa Mỹ.
VietTimes -- Nga hoàn toàn có đủ công cụ để đánh lừa, đánh lạc hướng và thậm chí là tiêu diệt tên lửa hành trình của Mỹ. Và chắc chắn đây là lần đầu tiên những hệ thống này được Nga sử dụng trên chiến trường hiện đại, Unz Review (Mỹ) nhận định.
VietTimes -- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 26/4 cho biết vụ Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công căn cứ không quân Syria hôm 7/4 đã gây đe dọa đối với binh sĩ Nga và buộc Mátxcơva phải tăng cường các biện pháp bảo vệ họ, Reuters đưa tin.
VietTimes -- Unz Review (Mỹ) cho rằng cách giải thích khả dĩ nhất là sự hiện diện của một hệ thống tác chiến điện tử của Nga trong vùng phụ cận của căn cứ không quân Shayrat của quân đội Syria - vốn là mục tiêu đòn tập kích tên lửa Tomahawk của Mỹ rạng ngày 7/4.
VietTimes -- Lần này, Nga đã trên cơ phương Tây, người dân Syria đã ủng hộ chính quyền khi quân đội nước ngoài không kích ngay chính nước họ để trả đũa lại cuộc tấn công hóa học bị cáo buộc do chính quyền Assad thực hiện. Dù tên lửa Tomahawk Mỹ khiến sân bay hỏng hóc nghiêm trọng, nó vẫn không làm thay đổi hướng đi của chính phủ Syria, Foxtrot Alpha (Mỹ) phân tích.
VietTimes -- Liệu S-400 có thể bắn hạ máy bay chiến đấu của Mỹ hay không? Chắc chắn là có. Nhưng liệu hệ thống tên lửa đất đối không này có chịu được một chiến dịch tấn công chế áp tổng hợp của Mỹ hay không? Câu hỏi khó hơn là trong trường hợp nào quân đội Nga sẽ thực sự phóng tên lửa tiêu diệt máy bay Mỹ?
VietTimes -- Nga sẽ tiếp ủng hộ chế độ Syria về dài hạn bằng cách củng cố hệ thống phòng không, như nước này đã hứa và đã thực hiện, cũng như đưa thêm nhiều vũ khí tấn công như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, pháo binh và các hệ thống tên lửa phóng loạt như pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A đáng gờm..., Warisboring nhận định.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 11/4 đã ra “tối hậu thư” Nga: hoặc lựa chọn đứng về phía Mỹ và đồng minh trong vấn đề Syria, hoặc nghiêng về chính phủ Syria, Iran và nhóm Hezbollah ở Lebanon, Sputnik cho biết.
VietTimes -- Theo National Interest, nếu Mỹ tiến hành chiến dịch lật đổ Assad, Nga chắc chắn sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, sau khi Mỹ định đối đầu trực tiếp với quân đội Nga ở Syria để áp chế hệ thống phòng thủ của Nga, Mátxcơva càng chắc chắn sẽ đáp trả bằng quân sự.
VietTimes -- Tân cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster muốn triển khai kế hoạch đổ 150.000 quân trong một cuộc chiến toàn diện hòng lật đổ chính quyền Syria vào tháng 6 tới, Ria Novosti dẫn một nguồn tin cho biết.
Đêm 6, rạng sáng 7/4/2017, 2 tàu khu trục tên lửa lớp USS Ross và USS Porter lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Al Shayrat của quân đội chính phủ Syria ở thành phố Homs. Tomahawk vì sao nguy hiểm và khó đối phó?
Đòn tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào Syria không phải tình cờ trùng hợp với chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ. Đó là nhận định của PGS Alexey Fenenko thuộc bộ môn An ninh quốc tế thuộc khoa Chính trị thế giới của ĐHTH Lomonosov MGU.