close Đăng nhập

TTCK ngày 11/12: Cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, VN-Index mất gần 23 điểm

VietTimes – Chỉ số VN-Index đã giảm tới gần 23 điểm sau khi các cổ phiếu trụ cột bị ảnh hưởng mạnh từ các tin tức bắt tạm giam ông Đinh La Thăng cuối tuần trước.  
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 917,45 điểm, giảm 22,7 điểm (-2,42%); chỉ số VN30-Index đóng cửa ở mức 908,29 điểm, giảm 21,96 điểm (-2,36%); chỉ số VNXAllShare đóng cửa ở mức 1.322,81 điểm, giảm 23,17 điểm (-1,7%), chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 111,78 điểm, giảm 2,03 điểm (-1,78%), chỉ số UPCOM-Index đóng cửa ở mức 54,27 điểm, giảm 0,19 điểm (-0,35%).

Thanh khoản trên thị trường không có sự đột biến trong phiên giảm sâu hôm nay cho thấy sự điều chỉnh tiếp tục diễn ra mạnh tại các nhóm cổ phiếu trụ, đặc biết là nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng.

Thanh khoản trên sàn HSX đạt 193,97 cổ phiếu, tương đương với giá trị đạt 4.576,97 tỷ đồng. Toàn sàn có 77 mã tăng, 251 mã tham chiếu và giảm điểm. Thanh khoản trên sàn HNX đạt 80,51 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị đạt 1.082,44 tỷ đồng. Toàn sàn có 59 mã tăng, 181 mã tham chiếu và giảm điểm.

Chỉ số VN-Index giảm điểm sâu ngay từ phiên giao dịch do tâm lý e ngại của nhà đầu tư sau tin tức bắt tạm giam ông Đinh La Thăng vào chiều tối hôm thứ Sáu, áp lực bán buổi sáng tập trung mạnh vào nhóm các cổ phiếu dầu khí.

Thị trường đã có sự hồi phục khá cuối phiên sáng khi cổ phiếu VNM và VIC tăng điểm và tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định. Tuy nhiên, các cổ phiếu dòng ngân hàng đồng loạt giảm sâu vào phiên chiều đã khiến VN-Index nhanh chóng suy yếu và giảm mạnh.

Ở nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn, đa phần các cổ phiếu giảm sâu như: SAB (-5,2%), VCB (-5,2%), CTG (-7,0%), GAS (-2,9%), ROS (-6,1%), BID (-4,0%); trong khi đó VNM và VJC vẫn giữ được mức tăng tốt lần lượt là 1,5% và 2,6%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng bị ảnh hưởng mạnh, dẫn đầu đà giảm của nhóm này là cổ phiếu PVC (-5,8%), GAS (-2,9%), PLX (-2,3%). Trong khi đó, cổ phiếu PVX (Tổng Công ty Xây lắp dầu khí – PVC) lại có phiên giao dịch hưng phấn khi có lúc tăng trần, đống cửa ở mức 2.300 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng giảm mạnh trong phiên hôm nay như: SSI (-5,1%), MBS (-2,2%), VND (-5,1%), HCM (-3,1%).

Bộ đôi cổ phiếu ngành bia là BHN và SAB cũng giảm sâu, cụ thể: BHN đã đóng cửa sát mức giá sàn, cổ phiểu SAB cũng đã giảm xuống mức 293.000 đồng/cổ phiếu, cách khá xa mức giá khởi điểm chào bán 320.000 đồng/cổ phiếu cho cuộc đấu giá diễn ra vào 18/12 tới đây của Bộ Công thương.

Nhóm các cổ phiếu thoái vốn của SCIC cuối năm 2017 cũng chịu áp lực bán mạnh, cụ thể: FPT giảm 3,6%, BMP giảm 3,4%, NTP giảm 1,8%, DMC giảm 1,2% và VCG giảm 8,5%.

Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ trên cả hai sàn. Cụ thể, trên sàn HOSE, nhà đầu tư ngoại mua ròng 3,8 tỷ đồng, tập trung vào VNM (+13,87 tỷ đồng), MSN (+10,67 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 20,61 tỷ đồng, tập trung mua ròng VCG (23,33 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, số lượng hợp đồng tương lai giao dịch đạt 14.444 hợp đồng, trị giá 1.332,51 tỷ đồng. Trong đó, hợp đồng VN30F1712 được giao dịch nhiều nhất với 13.634 hợp đồng, đóng cửa ở mức 900 điểm. Hợp đồng VN30F1801 giao dịch với 464 hợp đồng, đóng cửa ở mức 908 điểm.

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng - phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, để điều tra về 2 vụ án liên quan, cụ thể: (1) Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự); lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 Bộ luật Hình sự), gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn của PVN vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (Oceanbank); (2) Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản (Điều 278 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan Dự án Nhiệt điện Thái Bình II.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.