close Đăng nhập

Không phải Vinaconex, cổ phần của Agrimeco và Cảng Thanh Hóa mới thực sự đắt hàng

VietTimes – Ngày 08/12/2017, SCIC đã tổ chức đấu giá cổ phần tại 3 công ty là Vinaconex, Agrimeco và CTCP Cảng Thanh Hóa thu về gần 500 tỷ đồng. Tuy kết quả buổi đấu giá có sự khác biệt nhưng bước đầu cho thấy hoạt động bán vốn của SCIC đã được tổ chức công khai, minh bạch.
Tổng Giám đốc Vinaconex Đỗ Trọng Quỳnh giải đáp những câu hỏi liên quan đến hoạt động của Tổng công ty (Nguồn: VCG)
Tổng Giám đốc Vinaconex Đỗ Trọng Quỳnh giải đáp những câu hỏi liên quan đến hoạt động của Tổng công ty (Nguồn: VCG)

Cổ phiếu Vinaconex “ế hàng”

Ngày 08/12/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về kết quả đấu giá 96,2 triệu cổ phần của SCIC tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex (HNX: VCG).

Theo đó, số lượng cổ phần nhà đầu tư đặt mua là 5.350.000 cổ phần, đạt 5,55% số lượng chào bán. Chỉ có 3 nhà đầu tư tham gia đấu giá thành công với mức giá 25.600 đồng/cổ phần, bao gồm 01 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân. Với kết quả này, SCIC thu về 136,96 tỷ đồng.

Kết quả này có phần khiến thị trường thất vọng khi thị giá của cổ phiếu này đã giảm sàn trong suốt phiên giao dịch ngày 08/12 và đóng cửa ở mức 24.800 đồng/cổ phiếu.

Theo tài liệu Giới thiệu cơ hội đầu tư, Vinaconex có vị thế là công ty nằm trong top 5 các đơn vị có doanh thu xây lắp lớn của cả nước và đang thực hiện tái cơ cấu.

Ngày 06/12/2017, HĐQT và Ban điều hành TCT Vinaconex đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết thành lập và tổ chức Lễ ra mắt 02 doanh nghiệp mạnh của Tổng công ty trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, trong đó Tổng công ty nắm giữa 100% vốn điều lệ đó là  Công ty TNHH MTV Vinaconex Invest (Vinaconex Đầu tư) và Công ty TNHH MTV Vinaconex CM (Xây dựng). 

Trước đó, ngày 1/12/2017, tại trụ sở Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) – Hà Nội, đã diễn ra phiên bán đấu giá 25,5 triệu cổ phần của Vinaconex (tương đương 51% vốn điều lệ) tại CTCP nước sạch Vinaconex (Viwasupco). Theo kết quả đấu giá mà Vinaconex công bố, có 2 nhà đầu tư là Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) và Công ty cổ phần Đầu tư Sinh Thái đã mua hết số cổ phần chào bán, trong đó REE trúng đấu giá 17,340 triệu cổ phần và CTCP Đầu tư Sinh Thái trúng đấu giá 8,160 triệu cổ phần với cùng mức giá là 39.904 đồng/cổ phiếu.

Phiên đấu giá đã thành công và thu về cho Vinaconex 1.017 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận là 714 tỷ đồng.

Agrimeco và Cảng Thanh Hóa giá đấu thành công gấp nhiều lần giá khởi điểm

Cùng ngày, SCIC cũng tổ chức chào bán cổ phần tại 2 công ty là Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng (Agrimeco) và CTCP cảng Thanh Hóa (Cảng Thanh Hóa) với giá trúng thầu cao gấp nhiều lần giá khởi điểm.

Phiên đấu giá của Agrimeco có 6 nhà đầu tư đăng ký tham gia, bao gồm 3 nhà đầu tư tổ chức là Công ty TNHH Kiên Trung, CTCP Lương Gia, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và phát triển đô thị Sài Gòn (có Công ty mẹ là Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất Hưng Lộc Phát) và 3 nhà đầu tư cá nhân là Đỗ Tô Hiệu, Uông Huy Giang và Phạm Thị Linh.

Kết thúc phiên đấu giá, chỉ có 1 nhà đầu tư cá nhân mua thành công được 6,235 triệu cổ phần của SCIC (29% vốn điều lệ) với mức giá 42.200 đồng/cổ phần, cao gấp 2,5 lần mức giá chào bán. Qua đó, SCIC thu về được 263,11 tỷ đồng.

Agrimeco hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là Thi công dân dụng (nhà thầu thi công xây dựng các công trình thủ điện và dân dụng như: Sông Bung 2, thủy điện Chi Khê, thủy điện Ba Hạ và dự án tòa nhà Vietinbank Tower…); Thương mại (kinh doanh, cung ứng các sản phẩm cơ khi cho nông nghiệp); Sản xuất cơ khí (phục vụ cho ngành thủy lợi, thủy điện, kết cấu thép tòa nhà Vietinbank, Dự án Nhiệt điện Long Phú 1).

Không phải Vinaconex, cổ phần của Agrimeco và Cảng Thanh Hóa mới thực sự đắt hàng ảnh 1Các mảnh đất mà Agrimeco đang sử dụng (Nguồn: Bản CBTT - Agrimeco)

Xét trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/09/2017, tổng tài sản của Agrimeco đạt 2.223 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.199 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm: 56,7 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiên, 366,4 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, 752 tỷ đồng hàng tồn kho. Tài sản dài hạn đạt 1.024 tỷ đồng chủ yếu là các Tài sản cố định (284,4 tỷ đồng) và Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (730,6 tỷ đồng). 

Cơ cấu nguồn vốn của Agrimeco cho thấy tỷ lệ sử dụng đòn bẩy cao khi khoản mục nợ phải trả lên tới 2.032 tỷ đồng (chiếm 91,41% tổng nguồn vốn), chủ yếu là các khoản Nợ ngắn hạn lên tới 1.703 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu chỉ đạt 191 tỷ đồng do khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận giá trị âm 59,6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Agrimeco cũng không được khả quan, tính đến quý 3/2017, công ty này đã lỗ ròng lên tới 28,56 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này vẫn ghi nhận dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh trong kỳ do các khoản phải thu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.   

Thu hút được tới 12 nhà đầu tư tham gia, phiên đấu giá chào bán 2,091 triệu cổ phần của SCIC tại Cảng Thanh Hóa (chiếm 51% vốn điều lệ) cũng có được kết quả thành công. Theo công bố từ HNX, có 1 nhà đầu tư tổ chức đấu giá thành công với mức giá lên tới 36.900 đồng/cổ phần, gấp 3,5 lần so với mức giá khởi điểm mà SCIC đưa ra. Với kết quả này, SCIC thu về 77,16 tỷ đồng. 

Không phải Vinaconex, cổ phần của Agrimeco và Cảng Thanh Hóa mới thực sự đắt hàng ảnh 2

Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của CTCP Cảng Thanh Hóa – Đơn vị: VND (Nguồn: Bản CBTT - CTCP Cảng Thanh Hóa)

Như vậy, sau 3 phiên đấu giá sáng ngày 08/12, SCIC thu về tổng cộng 477 tỷ đồng. 

Dữ liệu

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế của doanh nghiệp dịch vụ không chỉ nằm ở sản phẩm hay con người mà còn ở khả năng vận hành đồng bộ. Chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và năng lực thực thi đang trở thành nền tảng để tạo ra chất lượng dịch vụ bền vững.

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

Giải thưởng “Ngân hàng Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 - Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026” ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) về sự đổi mới, chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Ngày 21/07/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 với những con số nổi bật.

Khép lại nửa đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý 2 đóng vai trò là tâm điểm bứt phá khi thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận.

Bầu Đức lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ”

Bầu Đức lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ”

Tiếp nối thành công của hai tập đầu, tập 3 của The Morning Talk với sự tham gia của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) mở ra cuộc đối thoại về những thăng trầm trong hành trình kinh doanh – từ vị thế người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn đối mặt với biến động lớn nhất trong sự nghiệp đến hành trình trở lại một cách ngoạn mục và đầy bản lĩnh. Qua đó, chương trình mang đến những góc nhìn về quản trị rủi ro, bản lĩnh của người lãnh đạo và ý nghĩa của sự đồng hành trong kinh doanh.