Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu kiểm tra, xác minh việc nhà sư có hành vi “gạ tình” nữ phóng viên

VietTimes -- Chiều 23/9, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, xác minh báo cáo cụ thể việc nhà sư ở Vĩnh Phúc có hành vi "gạ tình" đối với một nữ phóng viên. 
Chùa Địa Ngục (Tam Đảo).
Chùa Địa Ngục (Tam Đảo).

Trao đổi với PV VietTimes, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc một nhà sư ở Vĩnh Phúc bị tố "gạ tình" một nữ phóng viên, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, xác minh để báo cáo cụ thể.

Trước đó, sáng cùng ngày 23/9, Báo Phụ nữ TP. HCM có đăng bài điều tra về rừng quốc gia Tam Đảo, tronng đó, theo phản ánh của nữ phóng viên Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, trong quá trình nữ phóng viên tác nghiệp, Đại đức Thích Thanh T - Trụ trì chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo) đã có hành vi "gạ tình" đối với chị.