close Đăng nhập
Dòng người đổ về một ngôi chùa để thực hiện nghi lễ "dâng sao giải hạn" ngày đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 (Nguồn: VTV)

Giáo hội Phật giáo VN chính thức lên tiếng: Nghi lễ “dâng sao giải hạn” không phải của Phật giáo

VietTimes -- "Nghi lễ dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật giáo mà là tư tưởng triết học của Lão giáo đã hòa nhập với Phật giáo trong truyền thống Tam giáo đồng nguyên. Phật giáo tôn trọng và đã dùng pháp phương tiện để tập hợp mọi người mà giảng về giáo lý nhân quả, hoằng dương Chính pháp" - văn bản của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam nêu rõ. 
PGS. TS. Trần Lâm Biền: "Đã bao thế kỷ đạo Phật tồn tại ở nước ta, nhưng không ghi nhận có chuyện dâng sao giải hạn nơi cửa Phật”

Dâng sao giải hạn không hề dính dáng đến chùa, là biểu hiện của việc “nịnh hót” các... ngôi sao

VietTimes – “Trong cửa chùa, tinh thần tối thượng là điểm sáng của đạo, nơi để chúng sinh đến làm điều thiện trên nền tảng trí tuệ Phật, chứ không phải là nơi “thu thuế cho kẻ hoạt đầu”. Đã bao thế kỷ đạo Phật tồn tại ở nước ta, nhưng không ghi nhận có chuyện dâng sao giải hạn nơi cửa Phật.”