Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng đối với gã khổng lồ chip Hoa Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trung Quốc là 'một trong những thị trường quan trọng nhất của Intel', ông Pat Gelsinger cho biết hôm thứ tư trong chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia này với tư cách là Giám đốc điều hành Intel.
Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Giám đốc điều hành Patrick Gelsinger cho biết Trung Quốc vẫn là thị trường trọng điểm của gã khổng lồ bán dẫn Hoa Kỳ Intel Corp, bất chấp những nỗ lực ngày càng tăng của chính quyền Biden nhằm hạn chế xuất khẩu công nghệ chip tiên tiến cho các doanh nghiệp tại Trung Quốc.

“Sự hiện diện của Intel tại Trung Quốc là rất quan trọng, bởi quốc gia này hiện vẫn là một trong những thị trường lớn nhất thế giới”, Gelsinger cho biết tại hội nghị về phát triển bền vững do công ty tổ chức tại Bắc Kinh hôm thứ Tư (12/4).

Ông Gelsinger nói rằng Intel, công ty đã mở văn phòng đầu tiên tại Bắc Kinh vào năm 1986, từ lâu đã dựa vào các đối tác địa phương khi nghiên cứu và phát triển, thiết lập tiêu chuẩn và sản xuất sản phẩm.

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các công ty chip của Mỹ đang cố gắng cân bằng lợi ích kinh doanh tại Trung Quốc với việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn.

Đạo luật Khoa học và Chip, được ban hành thành luật vào mùa hè năm ngoái, dành gần 53 tỉ USD trợ cấp cho việc sản xuất chất bán dẫn trong nước.

Vào tháng 10, Washington đã đưa ra một bản cập nhật quy định mới nhằm hạn chế một số công cụ sản xuất chip và phần mềm thiết kế được bán cho các công ty ở Trung Quốc. Các quy tắc cũng cấm công dân Mỹ hỗ trợ Trung Quốc phát triển chip tiên tiến.

Hôm thứ Ba, Gelsinger đã gặp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao (Vương Văn Đào) để trao đổi quan điểm của họ về “quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ, duy trì an ninh và ổn định của chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu cũng như sự phát triển của Intel tại Trung Quốc”, theo một tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc.

Ông Wang cho biết sự phát triển của Trung Quốc sẽ “mang đến những cơ hội mới cho thế giới và thị trường lớn hơn cho các tập đoàn đa quốc gia như Intel”.

Được biết, đây là chuyến đi đầu tiên kể từ khi Gelsinger nắm quyền điều hành vào năm 2021. Chuyến đi này diễn ra vài tuần sau khi một nhóm các giám đốc điều hành quốc tế, bao gồm cả ông Tim Cook, gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Trung Quốc để thể hiện sự tin tưởng vào thị trường này trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.

Tương tự như Apple, Intel kiếm được một phần lớn doanh thu từ Trung Quốc. Quốc gia này là thị trường lớn nhất của công ty chip bên ngoài Hoa Kỳ, tạo ra 27% doanh thu toàn cầu của công ty vào năm ngoái, theo báo cáo thường niên mới nhất.

Trong một nỗ lực rõ ràng để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến của Hoa Kỳ sang Trung Quốc, Intel có kế hoạch ngừng sản xuất bộ xử lý đồ họa (GPU) Max 1350 và giới thiệu GPU Max 1450 mới vào cuối năm nay để phục vụ cho “các thị trường khác nhau”.

Nhà thiết kế chip Hoa Kỳ Nvidia đã thực hiện một động thái tương tự vào tháng trước, sửa đổi hai GPU tốt nhất của họ thành các phiên bản kém tiên tiến hơn để hợp pháp xuất khẩu sang Trung Quốc theo quy định của Hoa Kỳ.

Ông Gelsinger hôm thứ Tư cũng ca ngợi sự đổi mới của Trung Quốc trong việc thúc đẩy tính bền vững, hứa hẹn rằng công ty sẽ “hợp tác với Trung Quốc để hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và giải quyết các vấn đề về năng lượng”.

Vào thứ Bảy, Intel cũng thông báo sẽ thành lập một công ty con tại thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam phía nam Trung Quốc, tập trung vào thương mại quốc tế, dịch vụ công nghệ và đầu tư.

Theo SCMP