Trung Quốc vận hành hải đăng phi pháp ở Trường Sa

Ngày 5/4, Trung Quốc chính thức đưa vào sử dụng hải đăng đã xây dựng trái phép trên đảo nhân tạo phi pháp nước này bồi lấn trên đá Xu Bi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Ngọn hải đăng mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Tân Hoa xã
Ngọn hải đăng mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Tân Hoa Xã, hôm qua Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc tổ chức “lễ khánh thành” hải đăng cao 55 m trên đá Xu Bi, có phạm vi chiếu sáng 22 hải lý. Bắc Kinh động thổ xây dựng trái phép hải đăng này từ tháng 10/2015. 

Chính quyền Trung Quốc ngụy biện rằng ánh sáng trắng phát ra từ ngọn hải đăng sẽ giúp tàu thuyền dễ dàng định hướng và di chuyển vào ban đêm, hỗ trợ tăng cường an toàn hàng hải trên Biển Đông.

Hiện tại, Trung Quốc cũng đang xây dựng hải đăng trên các thực thể địa lý khác thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là đá Châu Viên và đá Gạc Ma.

Vị trí đá Xu Bi trên Biển Đông. Đồ họa:Wall Street Journal

Vị trí đá Xu Bi trên Biển Đông. Đồ họa:Wall Street Journal

Loạt ảnh vệ tinh Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố cho thấy Bắc Kinh còn đang xây dựng các trạm radar tầm xa trên các đảo nhân tạo phi pháp.

Đá Xu Bi là nơi chiến hạm Mỹ từng áp sát nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Phía Mỹ cho biết sẽ tiếp tục cử tàu chiến, máy bay tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông.

Hồi tháng 10/2015, Trung Quốc cũng thông báo đã hoàn thành hai ngọn hải đăng xây trái phép trên đảo Duy Mộng và đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Phản ứng trước việc Trung Quốc liên tục xây dựng trái phép tại quần đảo Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bác bỏ cái gọi là "Tam Sa" mà Trung Quốc dựng lên.

"Mọi hành động của cái gọi là thành phố Tam Sa đều không có giá trị pháp lý cũng như không thể thay đổi chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa", ông Bình nói.

Theo Zing