Trung Quốc đóng tàu đổ bộ trực thăng khủng 40.000 tấn (video)

VietTimes -- Nhà máy đóng tàu Trung Quốc thuộc Công ty đóng tàu Zhonghua Hudong ở Thượng Hải bắt đầu tiến hành đóng tàu đổ bộ trực thăng lớn chưa từng có nhằm đáp ứng yêu cầu tiến hành các chiến dịch đổ bộ - tấn công xa bờ. 
Tàu đổ bộ trực thăng Trung Quốc
Tàu đổ bộ trực thăng Trung Quốc

Theo South China Morning Post, dẫn nguồn tin hải quân Trung Quốc: tàu được đóng trong khuôn khổ Dự án Type 075 và được biên chế vào hạm đội năm 2020. Theo kế hoạch đặt ra, hải quân Trung Quốc sẽ sử dụng tàu đổ bộ trực thằng tiến hành các chuyến tuần tra trên các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông.

Bộ quốc phòng Trung Quốc, trong những năm gần đây đặt sự quan tâm vào việc phát triển lực lượng hải quân, có sứ mệnh gia tăng sự hiện diện thường xuyên trên vùng nước phía tây Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ chương chình này, Bắc Kinh tiến hành đóng thêm nhiều tàu khu trục và tàu hộ vệ tên lửa, tàu sân bay dự dán Type 001 đồng thời nghiên cứu thiết kế tàu sân bay sử dụng năng lượng nguyên tử nhằm đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, thường xuyên trên đại dương. Kế hoạch đóng tàu đổ bộ trực thăng cũng nằm trong khuôn khổ của chương trình này.

Nguyên mẫu market tàu đổ bộ trực thăng dự án Type 075
Đồ họa mô phỏng tàu đổ bộ trực thăng dự án Type 075
Đồ họa tàu đổ bộ trực thăng Trung Quốc trên biển

Theo những thông tin được công bố trên trang navyrecognition.com, tàu đổ bộ trực thăng Trung Quốc sẽ có chiều dài khoảng 250 m, chiều rộng 30 m. Tàu đổ bộ trực thăng có lượng giãn nước khoảng 40 nghìn tấn, sẽ trở thành một trong những tàu đổ bộ trực thăng lớn nhất trên thế giới hiện nay. Tàu đổ bộ trực thăng của Mỹ lớp "Wasp" có lượng giãn nước là 40.500 tấn, tàu "Mistral" của Pháp có lượng giãn nước - 21.300 tấn.

Trên boong tàu Dự án Type 075 Trung Quốc cùng một lúc có thể chứa 30 máy bay trực thăng chiến đấu khác nhau loại ( Z-8, Z-9, Z-18, Ка-28, Ка-31). Trên đường băng boong tàu cùng lúc có thể cất hạ cánh 6 máy bay trực thăng. Phương tiện phòng thủ bao gồm có hai tổ hợp pháo phòng không 11 nòng  30 mm H/PJ 11 và 2 tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần HQ-10.

Hiện nay trong biên chế của lực lượng hải quân Trung Quốc có 4 tàu đổ bộ hạng nặng lớp Type 071 có lượng giãn nước 20000 tấn. Tàu có thể mang theo khoảng từ 400 – 800 lính thủy đánh bộ, 15 – 20 phương tiện cơ giới – đổ bộ lưỡng cư, 2 xe tăng T-99, 2 trực thăng đổ bộ Z-8/AS – 321 Super Frelon, 4 tàu đổ bộ tốc độ cao đệm khí.

Tàu đổ bộ hạng năng của Hải quân Trung Quốc dự án 071, hiện trong biên chế có 4 chiếc
Trung Quốc giới thiệu tàu đổ bộ hạng nặng dự án Type 071

Trung Quốc đang hoàn thành tàu sân bay dự án Type 001A và đang đóng tàu sân bay Type 002. Đây sẽ là tàu sân bay thứ 2 và thứ 3 của hải quân Trung Quốc. Các tàu sân bay thế hệ tiếp theo của hải quân PLA bắt nguồn từ tàu sân bay Liêu Ninh, nguyên gốc là tàu sân bay Liên Xô "Varyag" dự án 1143.6 " Krechet".

TTB