Trung Quốc có kế hoạch bơm 1,9 tỉ USD cho nhà sản xuất chip nhớ nội địa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Yangtze Memory (Trung Quốc) là đối thủ lớn nhất của Samsung và Hynix, mới đây đã được quỹ Big Fund của chỉnh phủ Trung Quốc đầu tư 1,9 tỉ USD.
Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Trung Quốc đã cam kết đầu tư thêm 1,9 tỉ USD vào nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất nước này, thỏa thuận một dòng vốn mới từ chính phủ mới vào ngành công nghiệp đang bị Hoa Kỳ trừng phạt.

Theo một trang web chính phủ tiết lộ thông tin đăng ký công ty, Quỹ đầu tư công nghiệp mạch tích hợp quốc gia sẽ cam kết tài trợ 12,9 tỉ nhân dân tệ cho Công ty công nghệ bộ nhớ Yangtze. Theo Tianyancha, việc rót vốn từ Big Fund, quỹ đầu tư của Bắc Kinh, dự kiến sẽ ​​hoàn tất vào ngày 31 tháng 1.

Quy mô đầu tư cho thấy Bắc Kinh một lần nữa tăng cường chi tiêu cho ngành công nghiệp chip đang gặp khó khăn của mình, vốn đang phải vật lộn để chống chọi với các hạn chế của Mỹ trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu sụt giảm. Thương vụ Yangtze Memory đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất của quỹ trong nhiều tháng trở lại đây.

Các nhà lãnh đạo cấp cao — thất vọng vì thiếu tiến bộ trong việc phát triển các giải pháp thay thế chip địa phương — đã phát động một chiến dịch truy quét tham nhũng vào năm 2022 nhằm hạ bệ các quan chức cấp cao và một số giám đốc điều hành có liên quan đến Big Fund. Nền kinh tế Trung Quốc hiện đang phục hồi trở lại, giảm bớt gánh nặng tài chính của chính phủ do nỗ lực chống dịch kéo dài nhiều năm.

YMTC có trụ sở tại Hồ Bắc, là một trong số ít các nhà sản xuất chip nhớ đủ quy mô để cạnh tranh với những cái tên hàng đầu như Samsung hay HK Hynix để cung cấp chip nhớ cho các hãng điện thoại và các máy chủ, trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên năm ngoái, công ty cũng bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại.

Quỹ Big Fund là phương tiện chính của Bắc Kinh để phân bổ vốn cho các nhà sản xuất chip trong nước. Được thành lập vào năm 2014, quỹ đã thu hút khoảng 45 tỉ USD vốn.

Nhu cầu thúc đẩy ngành công nghiệp chip của Trung Quốc ngày càng trở nên cấp thiết hơn khi Washington áp đặt các hạn chế chặt chẽ đối với quốc gia tỉ dân này. Mỹ đang ngày càng hạn chế loại thiết bị sản xuất chip mà các công ty Mỹ có thể xuất khẩu cho khách hàng Trung Quốc, đồng thời các nhà cung cấp chính như ASML Holding NV của Hà Lan và Nikon Corp của Nhật Bản cũng tham gia kế hoạch phong tỏa công nghệ của Hoa kỳ.

Được biết, lĩnh vực bán dẫn Trung Quốc hiện đối mặt với sức ép lớn. Từ đầu năm, Mỹ đã có động thái gây sức ép khi thuyết phục Nhật Bản và Hà Lan áp biện pháp kiểm soát quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với một số thiết bị và công nghệ dùng trong sản xuất chip.

`Bất chấp nhiều năm nỗ lực, Trung Quốc không đạt được nhiều tiến bộ trong việc thu hẹp khoảng cách với phương Tây.

Theo thông tin đăng ký công khai mới nhất của YMTC trên cơ sở dữ liệu Tianyancha, công ty này đã mở rộng phạm vi kinh doanh của mình bao gồm cả “chuyển đổi công nghệ” – mở ra cơ hội cho nhà sản xuất này chuyển giao công nghệ cho các thực thể khác.

Đợt hỗ trợ mới này từ chính phủ sẽ giúp YMTC chống lại những tác động của lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ.

Theo Bloomberg