Trung Quốc chặn người dùng WhatsApp gửi ảnh và video

VietTimes – Ứng dụng WhatsApp của Facebook có thể trở thành “người Mohicans cuối cùng” ở Trung Quốc, một quốc gia mà các dịch vụ nhắn tin nếu không tuân thủ các quy định của luật pháp sở tại sẽ bị chặn một phần hoặc toàn bộ. 
WhatsApp bị hạn chế dịch vụ tại Trung Quốc
WhatsApp bị hạn chế dịch vụ tại Trung Quốc

Theo New York Times, WhatsApp dường như là “nạn nhân” cuối cùng của “Great Firewall” của Trung Quốc – hệ thống tường lửa lọc và kiểm soát internet phức tạp của nước này. New York Times cho biết Trung Quốc vừa chặn một phần tính năng WhatsApp, khiến người dùng Trung Quốc không thể gửi video và hình ảnh qua ứng dụng nhắn tin này.

Một số người dùng thậm chí còn không thể gửi tin nhắn văn bản. Điều này chứng tỏ Trung Quốc đang siết chặt kiểm duyệt nội dung phân phối qua Internet. Tháng trước, nước này vừa ban hành một điều luật mới về an ninh mạng, với những quy định khắt khe hơn điều luật cũ.

WhatsApp là dịch vụ cuối cùng của Facebook vẫn còn hoạt động tại Trung Quốc, sau khi nước này đã chặn Facebook và Instagram trong năm 2009 và 2014.