Trữ lượng dầu mỏ của thế giới sụp xuống mức thấp

VietTimes -- Vào năm 2015 được phát hiện chỉ có một phần mười trữ lượng dầu mà các công ty đang thăm dò tìm thấy hàng năm kể từ năm 1960. 
Trữ lượng dầu mỏ của thế giới sụp xuống mức thấp.
Trữ lượng dầu mỏ của thế giới sụp xuống mức thấp.

Năm nay, lượng dầu được tìm thấy có thể còn ít hơn, trong bối cảnh  này, lo ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu trong tương lai sẽ càng gay gắt.

Sputnik cho hay, khi giá dầu đã giảm hơn một nửa, các công ty khai thác dầu mỏ đã cắt giảm chi phí của công tác tìm kiếm thăm dò đến mức tối thiểu. 

Kết quả là trong năm 2015, chỉ có khoảng 2,7 tỷ thùng dầu được sản xuất, con số này cho thấy đây là khối lượng thấp nhất kể từ năm 1947, theo thống kê của công ty tư vấn Wood Mackenzie Ltd. 

Ngành công nghiệp dầu có điểm cần lo ngại, nếu tính đến đánh giá của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ.

Các chuyên gia dự báo, ước tính nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng từ 94,8 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay đến 105,3 triệu thùng vào năm 2026.