Trăm mối tơ vò tại sân Old Trafford

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Manchester United cần phải thay đổi mạnh mẽ sau thất bại 1-4 trước đối thủ Watford. Nhưng việc không có ngay phương án thay thế HLV Ole Gunnar Solskjaer khiến cho nội tình sân Old Trafford trở nên rối ren.
Việc không có ngay phương án thay thế HLV Ole Gunnar Solskjaer khiến cho nội tình sân Old Trafford trở nên rối ren. Ảnh AT
Việc không có ngay phương án thay thế HLV Ole Gunnar Solskjaer khiến cho nội tình sân Old Trafford trở nên rối ren. Ảnh AT

"Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, bởi vì nếu có một nơi nào đó mà tôi muốn đến để xem một trận bóng, thì đó là Old Trafford." Ole Gunnar Solskjaer có lẽ là vị HLV đầu tiên trong lịch sử được CLB phỏng vấn trong ngày bị sa thải và ông đã khóc nức nở. Nhưng MU phải trở lại mặt đất, bởi họ không chỉ mất 7,5 triệu euro tiền đền bù cho nhà cầm quân người Na Uy mà còn có thể mất nhiều hơn.

Mặc dù được ông chủ Glazer cam kết sẽ bơm tiền mua cầu thủ tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới nhưng không nhiều nhà cầm quân lớn trong đó có HLV Zinédine Zidane lại muốn cập bến sân Old Trafforld lúc này. Một cuộc “hôn nhân” vội vã khoog bao giờ là điều mong muốn của cả hai, nhất là khi họ đã sa thải đến 4 nhà cầm quân trong vòng chỉ 8 năm.

Ba cầu thủ sắp hết hợp đồng

Michael Carrick sẽ tạm thời dẫn dắt Man Utd nhưng bất kể ai thay thế Solskjaer, thì sẽ có một cuộc ra đi ồ ạt của vài tên tuổi lớn trong thời gian tới. Đầu tiên là cầu thủ đang dưỡng thương - tiền vệ Pogba sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa Hè tới và có thể anh sẽ đàm phán với CLB mới ngay tháng Giêng tới đây.

Nếu không biết ai sẽ là HLV của MU mùa bóng tới thì có 99% Pogba sẽ ra đi bởi nhà vô địch thế giới đang khát danh hiệu cá nhân. Ảnh AP

Nếu không biết ai sẽ là HLV của MU mùa bóng tới thì có 99% Pogba sẽ ra đi bởi nhà vô địch thế giới đang khát danh hiệu cá nhân. Ảnh AP

Với 7 pha kiến tạo, Pogba ban đầu trông như được tái sinh dưới thời Solskjaer. Nhưng khá trớ trêu, Man Utd đã chiến thắng trên sân của PSG mà không có cầu thủ người Pháp trong đội hình. Nếu không biết ai sẽ là HLV của MU mùa bóng tới thì có 99% Pogba sẽ ra đi bởi nhà vô địch thế giới đang khát danh hiệu cá nhân.

Edinson Cavani và Juan Mata là một bộ đôi sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải 2021/22. Một HLV mới đến sẽ có quyết định gì với cá nhân những lão tướng như Cavani hay Mata? Edinson Cavani đã 34 tuổi còn Juan Mata 33 tuổi, đẳng cấp và kinh nghiệm của họ là điều miễn bàn. Có điều khi thể lực và tuổi tác của các ngôi sao thế giới một thời đã có chiều hướng đi xuống thì có nên tiếp tục sử dụng họ không là một câu hỏi cần sớm có lời giải đáp. HLV tạm quyền Michael Carrick khó thể nào quyết định được vấn đề lớn và khó như thế, còn chậm chân thì có hối tiếc hay không khi người ta đã chứng kiến nhiều ngôi sao MU tỏa sáng ở đội bóng khác.

Nhấp nhổm ra đi

Vài ngày trước khi Ole bị sa thải, tin tức về các cuộc đàm phán hợp đồng sụp đổ của Jesse Lingard với Man Utd nổ ra. Cũng như Ole Gunnar Solskjaer, tình yêu với MU của tuyển thủ Anh 28 tuổi này là có thật, khả năng hồi phục trình độ chuyên môn của Jesse Lingard là điều đã được khẳng định. Đây là thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp quần đùi áo số và Lingard muốn HLV mới của Quỷ đỏ phải cam kết việc được ra sân trong đội hình chính để còn thi đấu cho đội tuyển Anh.

Ole không dùng Donny van de Beek và phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình. Ảnh CNN

Ole không dùng Donny van de Beek và phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình. Ảnh CNN

Điều tương tự cũng có thể nói với Donny van de Beek, người đã ghi bàn thắng cuối cùng trong triều đại của Solskjaer. Với 59 phút thi đấu cho MU, tuyển thủ Hà Lan này đã có 1 bàn thắng cùng các thông số kỹ thuật rất tốt. Ole không dùng Donny van de Beek và phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình. Nhưng cầu thủ người Hà Lan cũng không còn kiên nhẫn để chờ HLV mới của Man Utd tin dùng mình, với đẳng cấp của mình thì tiền vệ này không khó kiếm 1 đội bóng mới.

Trong 23 cầu thủ MU đã được tung ra sân tại Premier League mùa này thì chắc chắn thủ môn Dean Henderson hay trung vệ Eric Bailly cũng là 2 trường hợp khác đã cân nhắc rời Man Utd trước khi Solskjaer bị sa thải. Thủ môn của đội tuyển Anh đã 24 tuổi, nếu chứ chôn chân trên băng ghế dự bị tại sân Old Trafford thì sự nghiệp cầu thủ của anh sẽ tiêu tan. Trong khi đó, nếu được giá thì MU sẽ không giữ trung vệ Eric Bailly bởi sau mùa bóng 2016/2017 rất thành công thì phong độ của cầu thủ Bờ Biển Ngà đang là thảm họa.