Vì sao thầy Park quyết tâm bảo vệ chức vô địch AFF Cup?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau 7 trận thua liên tiếp tại vòng loại World Cup 2020 châu Á thì đây là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo lấy lại niềm tin của người hâm mộ .
BXH FIFA tháng 11 cho thấy chúng ta vẫn giữa vững ngôi đầu khu vực Đông Nam Á. Ảnh VFF.
BXH FIFA tháng 11 cho thấy chúng ta vẫn giữa vững ngôi đầu khu vực Đông Nam Á. Ảnh VFF.

Trong lịch sử 12 kỳ AFF Cup thì 4 đội đã từng vô địch giải này là Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Malaysia, trong đó Thái Lan, Singapore đã 2 lần bảo vệ thành công chức vô địch. Muốn chức tỏ sự ổn định của nền bóng đá nước nhà, không gì tốt hơn là tiếp tục vô địch giải đấu của khu vực Đông Nam Á. Có 3 lý do khiến cổ động viên và giới chuyên môn tin rằng thầy Park hoàn toàn có đủ điều kiện cần để thực hiện điều đó trên đất Singapore vào dịp cuối năm nay.

Ứng cử viên số 1

Trong BXH FIFA tháng 11, Việt Nam vẫn giữ vững ngôi đầu khu vực Đông Nam Á. Sau khi Việt Nam chính thức có một tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với vị trí 92. Lọt vào tốp 100 của BXH FIFA là một kỳ tích mà bất cứ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào cũng không dám mơ tưởng đến. Việc 7 trận toàn thua tại sân chơi quá tầm này đã khiến chúng ta tụt xuống vị trí thứ 99, nhưng tại khu vực chúng ta chỉ chịu đứng sau Australia, hơn Thái Lan tới 19 bậc. Điều quan trọng là 10 đội tham dự AFF Cup 2021 đều không cho thấy sự tiến bộ nào đáng kể trong thời gian qua.

34 cầu thủ của đội tuyển đã có mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh VFF

34 cầu thủ của đội tuyển đã có mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh VFF

Bảng B của AFF Cup 2021, Đội tuyển Việt Nam và Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào được coi là dễ thở hơn. Căn cứ vào BXH FIFA tháng 11 năm nay, Malaysia đứng thứ 6 Đông Nam Á, Indonesia (8), Campuchia (9) và Lào (10) thì thấy nếu chơi đúng thực lực, Quế Ngọc Hải và các đồng đội hoàn toàn có thể đứng đầu bảng này. Độ tuyển Indonesia phải gặp Việt Nam, Malaysia 2 lượt trận cuối được cọi là khó khăn hơn cả.

Bảng A được coi là "bảng đấu tử thần" với sự góp mặt của nhiều đối thủ được đánh giá là vô cùng khó chịu trong khu vực bao gồm các đội Thái Lan (3), Myanmar (5), Philippines (4), Singapore (7), Timor Leste (12). Ngoài thứ hạng khá sát nhau, bảng này còn sở hữu 9 trong 12 cúp vàng AFF Cup, Thái Lan có 5 cúp, chủ nhà Singapore 4 cúp. Mặc dù xếp thứ 7 khu vực Đông Nam Á nhưng các chú sư tử quốc đảo này sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để giành giật vì trí nhì bảng với Myanmar và Philippines.

Trong khi các đội tuyển khu vực đang gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19, không thể tổ chức giải quốc nội, triệu tập các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài về thì đội tuyển Việt Nam lại được cọ xát vòng loại cuối cùng World Cup 2020 châu Á. Ngay như Thái Lan, đối thủ cạnh tranh chức vô địch với đội tuyển Việt Nam cũng phải gọi tới 70 cầu thủ để dự tuyển cho thấy công tác chuẩn bị của họ gặp khó khăn.

Cổ động viên Việt Nam luôn hết mình với đội tuyển. Ảnh VFF

Cổ động viên Việt Nam luôn hết mình với đội tuyển. Ảnh VFF

Nhân tố mới

Về lực lượng, thầy Park vừa “mài ngọc” tại đấu trường vòng loại cuối cùng World Cup 2020 châu Á. Tuyển thủ 23 tuổi Nguyễn Hoàng Đức thi đấu ngày một hay tại khu vực giữa sân. Tuấn Anh sau khi bỏ lỡ AFF Cup 2018 cũng đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá khu vực. Cánh phải khi Trọng Hoàng không thể ra sân thì Hồ Tấn Tài là một sự bổ sung làm mới lối đá của đội tuyển Việt Nam. Miếng đánh tại AFF Cup lần này cũng đa dạng hơn, đội tuyển đủ nhân sự để chơi cả đội hình 3-4-3 lẫn 3-5-2 khi cần.

Cả thế và lực đều đang ủng hộ thầy Park trở thành đội tuyển thứ 3 của khu vực bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Điều quan trọng nhất chính là các cầu thủ phải quên đi chuỗi trận thua vừa qua, có một điểm rơi phong độ cần thiết tại giải đấu mà các đối thủ đều muốn phục thù, đặc biệt là Thái Lan.