Tổng thống Trump áp thuế với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, Apple Watch, AirPods 'thoát hiểm'

Chính quyền ông Donald Trump vừa thông báo sẽ áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc. May mắn là phần lớn sản phẩm Apple đều thoát hiểm trong gang tấc.

Apple Watch và AirPods từng nằm trong danh mục hàng hóa bị áp thuế

Hôm 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc và tăng lên 25% từ ngày 1/1/2019. Nếu Trung Quốc trả đũa, Mỹ sẽ ngay lập tức áp thuế lên 267 tỷ USD hàng hóa khác. Động thái này tiếp tục làm leo thang cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới.

Nhà Trắng loại bỏ khoảng 300 hàng hóa so với danh sách đề xuất trước đó, bao gồm đồng hồ thông minh, một số chất hóa học và các sản phẩm khác như mũ bảo hiểm xe đạp, ghế cao. Như vậy, Apple Watch, tai nghe không dây AirPods và loa thông minh HomePod không thuộc danh mục bị áp thuế. Tuy nhiên, các sản phẩm khác của hãng như Mac Mini, vẫn bị ảnh hưởng.

Đầu tháng 9, Apple cho rằng khoản thuế mà Tổng thống Trump dự định đánh vào 200 tỷ USD hàng hóa nhập Trung Quốc sẽ tác động đến Apple Watch, AirPods cũng như adapter, sạc của hàng loạt sản phẩm. Khách hàng là người chịu thiệt khi thuế đẩy giá thiết bị lên cao hơn. Gã khổng lồ công nghệ đã gửi thư lên Đại diện Thương mại Mỹ đề nghị văn phòng cân nhắc.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/kinh-doanh/tong-thong-trump-ap-thue-voi-200-ty-usd-hang-hoa-trung-quoc-apple-watch-airpods-thoat-hiem-172648.ict