close Đăng nhập

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ, tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

VietTimes - Trong danh sách kết nạp hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam, có tên ông Nguyễn Thế Kỷ. 
Ông Nguyễn Thế Kỷ hiện đang là Tổng giám đốc VOV (Ảnh: VOV)
Ông Nguyễn Thế Kỷ hiện đang là Tổng giám đốc VOV (Ảnh: VOV)


Sau khi ra mắt cuốn tiểu thuyết "Chuyện tình Khau Vai" gây ấn tượng trong mắt độc giả Việt, tác giả Nguyễn Thế Kỷ vừa trở thành tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trước khi giới thiệu tới độc giả cuốn tiểu thuyết này, tác giả đã có rất nhiều đầu sách nghiên cứu văn hóa, thơ, đồng thời ông cũng là tác giả của nhiều kịch bản ấn tượng với công chúng sân khấu.

Ông Nguyễn Thế Kỷ hiện đang là Tổng giám đốc VOV. Quyết định kết nạp Hội viên mới theo đề nghị kết nạp hội viên mới do các Hội đồng chuyên môn của Hội đề xuất và Biên bản cuộc họp của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, ký ngày 2/1/2020.

Trong danh sách hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam lần này, có tên 59 tác giả bao gồm 5 chuyên ngành thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, dịch và sáng tác văn học thiếu nhi. Trong đó có tác giả Nguyễn Thế Kỷ. 

Cuốn tiểu thuyết "Chuyện tình Khau Vai" của tác giả Nguyễn Thế Kỷ gây ấn tượng với bạn đọc
Cuốn tiểu thuyết "Chuyện tình Khau Vai" của tác giả Nguyễn Thế Kỷ gây ấn tượng với bạn đọc


Chuyên ngành thơ có tác giả: Nguyễn Thế Kỷ (Quảng Ngãi), Nguyễn Thị Thanh Long (TP HCM); Đinh Ngọc Diệp (Thanh Hóa); Phạm Công Đoàn (Hải Phòng); Đỗ Thành Đồng (Quảng Bình); Minh Hạ (Đồng Nai); Lê Hạnh (Vũng Tàu); Lê Huy Hạnh (Đà Nẵng; Chử Thu Hằng (Hà Nội); Nghiêm Thị Hằng (Hà Nội); Phùng Hiệu (TP HCM); Dương Xuân Huynh (Dương Vương Linh) Hải Phòng; Trần Khoái (Vĩnh Phúc); Đỗ Văn Luyến (Quảng Ninh); Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng); Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng); Trương Trọng Nghĩa (Tiền Giang); Phạm Hồng Nhật (Hà Nội); Trương Vạn Thành (Thanh Hóa); Phạm Trung Tín (TP HCM); Bùi Phan Thảo (TP HCM); Khúc Hồng Thiện (Hà Nội); Lê Tuân (TP HCM); Triều La Vỹ (Bình Định); Lê Văn Vỵ (Hà Tĩnh); Nguyễn Hải Yến (Phú Thọ ) và Vũ Văn Thoan (Hà Nội).

Chuyên ngành văn xuôi có: Nguyệt Chu (Chu Thị Thu Hằng - Hà Nội); Trần Đắc Hiển Khánh (Sóc Trăng); Nông Quang Khiêm (Yên Bái); Phạm Minh Hằng (Hòa Bình); Phạm Thị Mai Hương (Hòa Bình); Hoàng Thanh Hương (Gia Lai); Vũ Thanh Lịch (Ninh Bình); Nguyễn Thị Khánh Liên (Ninh Thuận); Nguyễn Hiền Lương (Yên Bái); Đàm Quang May (Hưng Yên).

Đỗ Nhật Minh (Bắc Giang); Trần Quỳnh Nga (Hà Tĩnh); Nguyễn Chu Nhạc (Hà Nội); Nguyễn Tấn Phát (TP HCM); Nguyễn Thu Phương (TP HCM); Lê Vạn Quỳnh (Thanh Hóa); Trần Đức Tĩnh (Quân đội); Lê Trâm (Quảng Nam); Đoàn Tuấn (Hà Nội); Nguyễn Thị Hải Yến (Hải Dương).

Chuyên ngành Lý luận phê bình bổ sung thêm các gương mặt mới: Võ Tấn Cường (Tiền Giang); Đinh Trí Dũng (Nghệ An); Phạm Ngọc Hiền (TP HCM); Nguyễn Thế Kỷ (Hà Nội).

Chuyên ngành dịch có: Phạm Thanh Cải (Hà Nội); Phạm Thành Hưng (Hà Nội); Nguyễn Hữu Thăng (Hà Nội); Vũ Danh Tuấn (Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Vân (Hà Nội).

Chuyên ngành sáng tác cho thiếu nhi có các tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc (Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội); Nguyễn Phước Thảo (Đồng Tháp).

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.