Tin nóng 24h: Thêm Su-30 về Việt Nam, IS đánh nhau với tất cả, lãnh đạo Đà Nẵng không “tham” đất

Trung Đông ngày cuối năm u tối với những “mảng màu” nóng của tư tưởng cực đoan Hồi giáo. Liên tục thua, nhưng IS thì vẫn luôn chiến đấu với mọi tổ chức, kể cả tổ chức cực đoan như Al-Queda, Taliban. Trong nước, các lãnh đạo trẻ mới được bầu đã lên tiếng, và đều là những lời nói, câu hỏi rất thẳng
Các tay súng Taliban đang thách thức tham vọng vươn vòi toàn cầu của IS - Ảnh: Reuters
Các tay súng Taliban đang thách thức tham vọng vươn vòi toàn cầu của IS - Ảnh: Reuters

Al-Qaeda, Taliban quyết liệt đấu IS

Những tổ chức Hồi giáo cực đoan khét tiếng nhất thế giới đang lôi kéo nhau vào một cuộc đối đầu đẫm máu trên nhiều chiến trường

Trong tháng cuối cùng của năm 2015, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hứng chịu nhiều thất bại liên tiếp như bị quân đội Iraq đánh bật khỏi thành phố chiến lược Ramadi, mất nhiều thị trấn ở Syria và ít nhất 10 thủ lĩnh bị tiêu diệt trong các trận không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Theo giới quan sát, nguyên nhân là ngoài sức ép mạnh mẽ từ Mỹ lẫn Nga cùng các lực lượng tại chỗ ở Iraq và Syria, IS còn đang phải chống đỡ những đòn tấn công quyết liệt từ al-Qaeda và Taliban xem thêm

Quân đội Syria mừng năm mới bằng chiến thắng Sheikh Miskeen

Những ngày cuối năm 2015, quân đội Syria dồn dập tấn công trên các mặt trận. Tâm điểm  tình hình chiến sự Syria là chiến thắng Sheikh Miskeen. Đây cũng là thành phố đầu tiên quân đội Syria đánh chiếm được với hiệu suất chiến đấu cao sau chiến thắng Maheen. Một tín hiệu tốt cho sự phát triển của Quân đội Syria xem thêm

Quân đội Syria đánh chiếm thành trì quan trọng của phe chống đối

Ngày 30/12, quân đội Syria cho biết đã tiến vào thành phố chiến lược Sheikh Miskin, một trong những "thành trì" của lực lượng chống đối ở tỉnh Daraa (miền Nam) xem thêm

Nam Damascus, Quân đội Syria giao chiến dữ dội với chiến binh khủng bố

Báo Mùa xuân Nga dẫn nguồn tin từ chiến binh Ukraine, gốc Donbass mật danh Timur đang chiến đấu trong lực lượng dân quân người Kurd cho biết: Ngoại vi phía Nam thành phố Damascus đêm ngày 31.12 đã diễn ra trận chiến ác liệt giữa các binh sĩ Syria với các tổ chức khủng bố xem thêm

Quân đội Syria quyết liệt tấn công đóng cửa biên giới Jordan

Mùa xuân năm ngoái, các lực lượng vũ trang Syria buộc buộc phải rút lui khỏi cửa khẩu biên giới với Jordan tại làng Nassib sau khi lực lượng khủng bố Al-Qaeda Syria "Jabhat Al-Nusra" và đồng minh - Quân đội Syria Tự do (FSA) ồ ạt tấn công vào vị trí ở vùng nông thôn miền Nam tỉnh Dara'a xem thêm

Trong vòng 48 giờ, 2 thủ lĩnh Al Qaeda ở Syria bị tiêu diệt

Nguồn tin Arab Source cho biết: Một thủ lĩnh cao cấp của tổ chức Al Qaeda Syria “Jabhat Al-Nusra” đã bị quân đội Syria tiêu diệt, Nhưng lần này, thủ lĩnh Al Qaeda bị tiêu diệt ở miền Nam chứ không phải miền Bắc Syria dữ dội, ở miền Nam tình hình khá ổn với nhiều tổ chức thánh chiến đang hoạt động xem thêm

Syria thả hai lãnh đạo đối lập

Hai thành viên quan trọng của phe đối lập ở Syria đã được thả và sẽ tiếp tục tham dự ủy ban tối cao về các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út.

Trước đó, chính phủ Syria đã bắt giữ Ahmad al-Asrawi và Munir al-Bitar, là những thành viên của Ủy ban điều phối quốc gia về thay đổi dân chủ (NCCDC). Họ bị chặn lại tại biên giới Syria và Li Băng trên đường tới thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út), theo Tổng Thư ký của NCCDC, Yahya Aziz xem thêm

Israel chuẩn bị đánh IS từ biên giới giáp Syria

Trong bối cảnh mối de dọa từ khủng bố không ngừng gia tăng, lực lượng Phòng vệ Quốc gia Israel (IDF) cho biết sẽ tấn công IS từ khu vực biên giới để đối phó nguy cơ khủng bố nhằm vào nước này xem thêm

Hy Lạp đuổi 8 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ

Máy bay Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vừa dính vào một vụ chạm trán trên không sau khi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ “vi phạm không phân Hy Lạp” 9 lần. Theo báo Hy Lạp Ekathimerini, 8 chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ - 2 chiếc trong đó có trang bị vũ khí – bị máy bay Hy Lạp đuổi đi hôm 29-12 xem thêm

Bí thư Xuân Anh: 'Tôi không có thêm mét đất nào ở Đà Nẵng'

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trải lòng trước thông tin cho rằng, người đứng tên mua 12 lô đất ‘vàng’ ven biển thành phố này từng có thời gian tạm trú trong gia đình ông

“Bố mẹ tôi không có nhu cầu mua hàng loạt lô đất ven biển Đà Nẵng, và cũng không có khả năng làm thế. Mặc dù nếu có thì đó cũng là một chủ thể khác với tôi.

Tôi khẳng định ở Đà Nẵng, ngoài căn nhà số 43 đường Nguyễn Thái Học, tôi không có một m2 đất nào khác. Nếu ai phát hiện tôi có lô đất nào tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, thậm chí từ bỏ chức vụ hiện tại”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh xem thêm

Ông Võ Văn Thưởng: "Nhà nước nợ dân cái gì các đồng chí có dám công khai không?"

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng đã đặt câu hỏi như vậy khi đề cập đến sự công bằng trong cách đối xử của chính quyền với doanh nghiệp. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh đến việc cải cách thủ tục hành chính tại TP.HCM

Ông Thưởng cho rằng: “Vừa rồi mình có thông báo một số doanh nghiệp nợ thuế trên trang web, tôi hoan nghênh việc này, như vậy là công bằng. Nhưng có câu chuyện thế này. Vậy nhà nước nợ người dân cái gì các đồng chí có dám công khai không? Thanh toán xây dựng cơ bản các đồng chí chậm bao nhiêu? Làm bao nhiêu thủ tục mới được thanh toán? Người dân gửi khiếu kiện khiếu nại các đồng chí công bố được không? Cái này cũng phải công bằng chứ!” xem thêm

Đà Nẵng xử lý hàng trăm phản ánh của dân trên facebook

Thành phố Đà Nẵng đã xử lý hàng trăm kiến nghị, phản ảnh của người dân trong đó 1/3 là trên facebook. Thông tin được tổ liên ngành 43 (được thành lập để triển khai chỉ thị 43-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong năm văn hóa, văn minh đô thị 2015) cho biết vào chiều 30.12 xem thêm

Địa phương ‘đua’ xin ngân sách

Tại hội nghị trực tuyến ngành tài chính với các địa phương chiều 30.12, không chỉ các tỉnh hụt thu xin bù đắp, một số tỉnh tăng thu vượt dự toán cũng muốn được giữ lại ngân sách với lý do quá nhiều thứ cần phải chi xem thêm

Việt Nam nhận thêm 2 "hổ mang chúa" Su-30MK2 cuối năm 2015

Nhà máy chế tạo máy bay mang tên Gagarin ở thành phố Komsomolsk trên sông Amur (Viễn Đông Nga) vừa bàn giao thêm 2 tiêm kích Su-30MK2 cho Không quân Nhân dân Việt Nam, theo truyền thông Nga ngày 30.12.2015 xem thêm

Hàng triệu lao động sẽ được tăng lương từ ngày mai

Ngày 1-1-2016, hàng triệu người lao động sẽ được tăng lương tối thiểu vùng, áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

Viettimes tổng hợp