Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhận thêm nhiệm vụ
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về Dữ liệu, trong đó bổ sung và điều chỉnh nhiều nhân sự.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về Dữ liệu, trong đó bổ sung và điều chỉnh nhiều nhân sự.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân sau lũ, nhấn mạnh không còn lý do để chậm trễ, không hoàn thành phải kiểm điểm trách nhiệm.
Báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025, Tổng Thanh tra Chính phủ cho cho biết qua thanh tra, phát hiện vi phạm kinh tế hơn 230.000 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 236 vụ với 140 đối tượng.
Sau đợt lũ lụt lịch sử, Chính phủ quyết định xuất hơn 6.800 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương, trong khi Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng ưu đãi nhằm giúp người dân và doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất.
Chiều 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 52 để cho ý kiến về đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 45 của Thủ tướng quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 9 điều và bổ sung mới 12 khoản của 6 Điều trong Nghị quyết số 136/2024/QH15 để Đà Nẵng tăng tốc phát triển trong giai đoạn sau hợp nhất.
Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới của Thủ đô, phấn đấu khởi công ngày 19/12, khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030).
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, đặt mục tiêu cứu dân là ưu tiên số một. Bằng mọi cách tiếp cận ngay các khu vực ngập sâu, tuyệt đối không để người dân phải kêu cứu trên mái nhà trong đêm.
Sau hơn 40 ngày tê liệt, chính phủ Mỹ đã hoạt động trở lại khi Quốc hội thông qua gói tài trợ mới. Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua, khép lại đợt đóng cửa dài nhất lịch sử nước Mỹ.
Quốc hội Mỹ đang gấp rút thông qua gói ngân sách tạm thời nhằm mở lại chính phủ sau đợt đóng cửa dài kỷ lục. Dự luật bao gồm trợ cấp thực phẩm, bảo đảm trả lương cho nhân viên liên bang, tăng cường an ninh Capitol và hỗ trợ cựu chiến binh.
Thượng viện Mỹ ngày 10/11 đã thông qua thỏa thuận chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử, giúp khôi phục hoạt động của các cơ quan liên bang và ngăn kế hoạch cắt giảm nhân sự của ông Trump.
Chính phủ nhiệm kỳ 2021–2026 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với cải cách thể chế sâu rộng, tổ chức bộ máy tinh gọn, kinh tế tăng trưởng cao, tạo thế, tạo đà, tạo lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật và nghị quyết nhằm thể hiện tinh thần pháp luật đi trước, mở đường cho đổi mới sáng tạo.
Bộ Tài chính Mỹ nói kinh tế có thể mất 15 tỷ USD mỗi tuần vì chính phủ đóng cửa, không phải mỗi ngày như tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Scott Bessent. Ông khẳng định đà tăng trưởng và đầu tư vẫn mạnh mẽ, dù rào cản đang gia tăng.
Nghị định số 264/2025 quy định về Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương vừa được chính phủ ban hành đã nêu rõ các nguyên tắc, mô hình hoạt động, vốn điều lệ cũng như mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của quỹ.
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết từ tháng 1/2025 đến nay, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành liên quan đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh ngập lụt, ô nhiễm, ách tắc giao thông là những vấn đề tồn tại lâu năm, cần được giải quyết dứt điểm trong nhiệm kỳ tới theo yêu cầu của Tổng bí thư.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết chúng ta đã có "hàng thẳng, lối thông" thì bây giờ phải "bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới".
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là dấu mốc chính trị đặc biệt, mở ra hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.