Tin nóng 24h qua: Ông Tập “mua láng giềng gần” phản đối “xưng bá”, bán khách sạn Kim Liên “giá bèo”, Apple “yêu” Việt Nam

Đó là những tin chính trong 24h qua. Theo đó, thăm Việt Nam với món cho vay “khủng”, Chủ tịch Trung Quốc cam kết thân thiện với “láng giềng gần” và không chấp nhận “cường quốc xưng bá chủ”. Tại Syria, thêm nhiều khu dân cư được  giải phóng. Trong nước là thông tin SCIC bán cổ phần khách sạn Kim Liên 
Tin nóng 24h qua: Ông Tập “mua láng giềng gần” phản đối “xưng bá”, bán khách sạn Kim Liên “giá bèo”, Apple “yêu” Việt Nam

Ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Việt Nam: “Ngàn vàng mua láng giềng gần”

Vào 10g48 phút sáng 6-11, ông Tập Cận Bình - Tổng bí thư, chủ tịch nước CHND Trung Hoa đã tới thăm và có bài phát biểu hơn 20 phút trước Quốc hội Việt Nam.

Khi ông Tập Cận Bình bước vào phòng Diên Hồng nơi 500 đại biểu Quốc hội đang họp, các đại biểu Quốc hội đã đứng dậy, đồng loạt vỗ tay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Quốc hội Việt Nam đón ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Quốc hội nói: “Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng, tôi mong chúng ta có thể còn có ý kiến khác nhau nhưng phong tục tập quán nước ta là hiếu khách, cần tỏ thái độ trân trọng, hiếu khách và văn hóa. Đây cũng là tinh thần của Quốc hội của chúng ta qua 13 nhiệm kỳ. Chúng ta là chủ nhà, chúng ta đón tiếp với tinh thần ấy” - Chủ tịch Quốc hội nhắn nhủ xem thêm

'Trung Quốc không chấp nhận cường quốc xưng bá chủ'

Nhân dân Trung Quốc quan niệm rằng cái gì mình không chấp nhận thì không thể ép người ta chấp nhận - ông Tập Cận Bình nói với thanh niên Việt-Trung.

"Nhân dân TQ quan niệm cái gì mình không chấp nhận thì không thể ép người ta chấp nhận. TQ không chấp nhận cường quốc tất bá, sẽ tiếp tục kiên trì thân thiện huệ dung, đi sâu hợp tác cùng có lợi và nối kết với các nước xung quanh, trong đó có VN.

Mãi mãi là đồng chí thân thiết của các nước XHCN, bạn bè đáng tin cậy và đối tác chân thành của các nước đang phát triển", Chủ tịch TQ khẳng định trước các thanh niên tiêu biểu hai nước.

Ông Tập Cận Bình mong thế hệ trẻ hai nước có chí lớn, cần cù làm việc để thực hiện ước mơ cùng phát triển, kế thừa và tiếp nối tình hữu nghị hai nước xem thêm

Thăm VN: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản giải thích luật an ninh mới

Sáng nay (6/11), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani diễn ra tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Hai bên khẳng định hoà bình và ổn định trên biển là lợi ích chung của cả hai nước cũng như cộng đồng quốc tế. Hai Bộ trưởng cũng chia sẻ lập trường rằng: lập trường tất cả các bên hữu quan cần tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 . Hai Bộ trưởng nhất trí về tầm quan trọng của việc tất cả các bên hữu quan duy trì an  ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau. Kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước luật biển 1982, yêu cầu các bên liên quan thực hiện đầy đủ Tuyên bố về quy tắc ứng xử của các bên ở Biển ĐÔng (DOC), tăng cường đối thoại và thương lượng để có thể sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên tại Biêtn Đông (COC) xem thêm

Nga dội lửa ác liệt, quân Syria giải phóng nhiều điểm dân cư

Được sự yểm trợ hỏa lực dữ dội của không quân Nga, quân đội Syria nỗ lực tấn công trên mọi mặt trận. Cuộc chiến diễn ra ác liệt ở tất cả các mặt trận  Aleppo, Damascus, Deir ez-Zor, Idlib, Latakia, Raqqa, Hama và Homs. Quân đội Syria giành những thắng lợi nhất định nhưng chưa có chiến thắng thay đổi chiến trường.

Lực lượng Quân đội Syria tự do đang tiến hành các cuộc đàm phán với đại diện của Nga. Các thành viên của Quân đội Syria tự do chờ đợi một đợt ngừng ném bom, để có thể tổ chức một phái đoàn và tiến hành một hội nghị mà nhiều phe phái ở Syria đang chờ đợi xem thêm

SCIC rao bán một nửa cổ phần Khách sạn Kim Liên với giá tối thiểu 112 tỷ đồng

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu tại CTCP Du lịch Kim Liên và CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo. 

SCIC chào bán trọn lô số cổ phần trên với giá khởi điểm 30.600 đồng/cổ phần, tương ứng hơn 111 tỷ đồng cho 52% cổ phần Du lịch Kim Liên. Buổi đấu giá dự kiến tổ chức ngày 22/12/2015 tại HNX xem thêm

Apple thành lập công ty tại Việt Nam

Thực tế Apple đã thành lập một công ty TNHH tại Việt Nam. Đây là thông tin dựa theo trang web của Tổng cục Thuế.

Theo đó, khi tra cứu tại trang web http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp, sẽ thấy dữ liệu có ghi rõ Công ty TNHH Apple - tên tiếng Anh APPLE VIETNAM LLC - được cấp giấy phép kinh doanh từ ngày 28.10.2015 do TP.HCM cấp. Chủ sở hữu công ty là ông Gene Daniel Levoff. Địa chỉ của Công ty TNHH Apple tại Việt Nam được đặt tại quận 1, TP.HCM, người đại diện pháp luật là ông Gene Daniel Levoff xem thêm

Viettimes tổng hợp