close Đăng nhập

Tìm thấy cháu bé nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng, tạm giữ người phụ nữ liên quan

Người dân cùng lực lượng Công an TP Hải Phòng đã tìm thấy cháu bé 4 tuổi bị người phụ nữ vào tận trường mầm non đón đi chiều 13/1. Người phụ nữ liên quan đến vụ việc đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Người dân cùng lực lượng Công an TP Hải Phòng đã tìm thấy cháu bé 4 tuổi bị người phụ nữ vào tận trường học đón đi chiều 13/1. Ảnh: Q.H
Người dân cùng lực lượng Công an TP Hải Phòng đã tìm thấy cháu bé 4 tuổi bị người phụ nữ vào tận trường học đón đi chiều 13/1. Ảnh: Q.H

Chiều 14/1, xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hải Phòng cho biết, cháu bé 4 tuổi nghi bị bắt cóc trước đó đã được tìm thấy lúc 15h15 cùng ngày tại khu vực phố Lương Khánh Thiện, TP Hải Phòng.

Thông tin thêm về sự việc, lãnh đạo Phòng CSHS nhận định: Đối tượng có tâm lý không bình thường, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Người phụ nữ này được xác định là Đồng Thị Hà Thu (SN 2007, trú TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Hiện cơ quan công an đã tạm giữ người phụ nữ này và xác minh động cơ gây ra sự việc.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Năng, Trưởng phòng GD-ĐT TP Thủy Nguyên cho biết: ''Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc và cháu bé vẫn khỏe mạnh, an toàn. Hiện gia đình đã tiếp cận được cháu, tâm lý cháu cơ bản ổn định".

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, chiều 13/1, một người phụ nữ đeo khẩu trang màu đen đã vào trường mầm non Thiên Hương (Hải Phòng) đưa bé gái 4 tuổi đi.

Camera an ninh cho thấy hình ảnh người phụ nữ mặc đồ đen, đeo kính, bịt khẩu trang đen, tới trường mầm non lúc gần 16h và dẫn theo cháu bé. Người này dắt tay bé đi bộ và không thấy việc bé phản kháng.

Đến sáng 14/1, Công an TP Thủy Nguyên xác định được người phụ nữ vào trường mầm non nghi bắt cóc cháu bé.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bảo Khánh-Hoài Anh/vietnamnet.vn

Xã hội số

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Cơ quan thẩm tra đề nghị siết tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, chỉ thực hiện trong trường hợp “thật sự cần thiết”, đồng thời cho rằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất cần có cơ chế tăng hoặc giảm phù hợp thực tế.

Lê Văn Phú và vợ (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Phú Lê và vợ bị khởi tố

Phú Lê và vợ thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kiều và Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.