Thủy thủ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt giao lưu ngôn ngữ với sinh viên Đà Nẵng

VietTimes -- Chiều 7/3, thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) Hải quân Hoa Kỳ đã có chuyến giao lưu văn hóa và trao đổi ngôn ngữ thú vị cùng sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng).
thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) Hải quân Hoa Kỳ tại buổi giao lưu với sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng).
thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) Hải quân Hoa Kỳ tại buổi giao lưu với sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng).

Hoạt động giao lưu ngôn ngữ với sinh viên Đại học Đông Á nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ 5-9/3 của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Đây cũng là hoạt động hữu nghị kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

“Em rất háo hức khi biết thủy thủ đoàn sẽ có chương trình giao lưu với sinh viên ĐH Đông Á và đăng ký tham gia tình nguyện viên ngay cho hoạt động giao lưu ngôn ngữ. Em và các bạn rất vui khi được trò chuyện và giới thiệu văn hóa và ẩm thực Việt Nam đến các thủy thủ đoàn.” - Phan Hữu Thịnh - sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh chia sẻ.

Để phòng, chống COVID-19, các thủy thủ đoàn cũng tiến hành các bước rửa tay, sát khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn khô, đo thân nhiệt,… trước khi bắt đầu các hoạt động giao lưu bóng đá và ngôn ngữ tại trường với sinh viên. 

Đại diện thủy thủ đoàn tàu USS Theodore Roosevelt tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Đại học Đông Á (Đà Nẵng).
Đại diện thủy thủ đoàn tàu USS Theodore Roosevelt tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Đại học Đông Á (Đà Nẵng).

Phát biểu tại chương trình giao lưu, ThS. Lương Minh Sâm - Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Á -  chia sẻ: "Đây là một sự kiện thú vị dành cho sinh viên và nhà trường, trong bối cảnh quốc tế năng động, và đặc biệt diễn ra ngay trong thời điểm hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với mối quan hệ hữu nghị được đánh giá là tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

"Cùng với các hoạt động giao lưu quốc tế dành cho sinh viên, chúng tôi hi vọng sẽ phát triển hơn nữa những hợp tác về học thuật và các dự án nhân đạo với các đại học và cơ quan tại Hoa Kỳ trong thời gian tới.”

Chương trình giao lưu diễn ra luân phiên với 17 thủy thủ đoàn chia làm 3 nhóm giao lưu ngôn ngữ với 3 nhóm sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh Đại học Đông Á.

Tuyên úy Mark Bristol – tàu USS Theodore Roosevelt cho biết, chuyến thăm và giao lưu tại Đại học Đông Á nhằm thúc đẩy trao đổi ngôn ngữ, văn hóa, ý tưởng, tạo mối quan hệ hợp tác, liên kết giữa các thủy thủ với sinh viên trường đại học cũng như trong nỗ lực duy trì hòa bình.

Đây là lần thứ 2 sinh viên Đại học Đông Á giao lưu với các thủy thủ đoàn tàu USS Hoa Kỳ, và cũng là chương trình giao lưu quốc tế lần thứ 5 trong năm 2020 sau các chương trình giao lưu sinh viên đến từ Nhật Bản, New Zealand, Đài Loan và Thái Lan.

Được biết, đây cũng là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa, ngôn ngữ - trao đổi sinh viên quốc tế thường xuyên của Đại học Đông Á với các đối tác đến từ 10 nước: Úc, New Zealand, Anh, Pháp, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Bỉ, Mỹ.

Trong đó, với Hoa Kỳ, ĐH Đông Á đã và đang xúc tiến 3 mảng hợp tác chiến lược gồm: hợp tác học thuật với ĐH Angelo State (chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị kinh doanh và Khoa học máy tính), ĐH Benedictine (chương trình thạc sĩ QTKD); hợp tác các dự án nhân đạo với tổ chức USAID (dự án đào tạo CNTT, Điều dưỡng, Điện tự động); hợp tác giao lưu – trao đổi sinh viên.

Trước đó, vào tháng 9/2016, đoàn thủy thủ tàu USS John Mc Cain của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã có chuyến thăm và giao lưu thể thao với sinh viên Đại học Đông Á. 

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

Thủy thủ đội tàu USS Theodore Roosevelt đến với Đại học Đông Á
Thủy thủ đội tàu USS Theodore Roosevelt đến với Đại học Đông Á
Kiểm tra thân nhiệt theo quy định
Kiểm tra thân nhiệt theo quy định
Các hoạt động trao đổi, giao lưu ngôn ngữ diễn ra theo nhiều nhóm
Các hoạt động trao đổi, giao lưu ngôn ngữ diễn ra theo nhiều nhóm
 
Chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên
Chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên
 
Đại diện thủy thủ đoàn tàu USS Theodore Roosevelt tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Đại học Đông Á (Đà Nẵng).
Đại diện thủy thủ đoàn tàu USS Theodore Roosevelt tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Đại học Đông Á (Đà Nẵng).
Chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm và giao lưu
Chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm và giao lưu