Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn bị thông qua Đạo luật Chip trị giá 52 tỉ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đạo luật này được coi là chìa khóa để Mỹ giảm phụ thuộc vào chất bán dẫn do châu Á sản xuất, cũng như giành ưu thế trong cuộc chiến công nghệ với Trung Quốc.
Đạo luật Chip hứa hẹn giảm thuế và trợ cấp cho các công ty đầu tư vào sản xuất chip ở Mỹ, được coi là rất quan trọng đối với sự cạnh tranh kinh tế và an ninh của Washington với Trung Quốc (ảnh: Reuters)
Đạo luật Chip hứa hẹn giảm thuế và trợ cấp cho các công ty đầu tư vào sản xuất chip ở Mỹ, được coi là rất quan trọng đối với sự cạnh tranh kinh tế và an ninh của Washington với Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn bị thông qua Đạo luật Chip trị giá 52 tỉ USD, hơn một năm sau khi phiên bản đầu tiên của Dự luật này được thông qua.

Dự luật - hứa hẹn giảm thuế và trợ cấp cho các công ty đầu tư vào sản xuất chất bán dẫn ở Mỹ, được các nhà lập pháp coi là một phần quan trọng trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung đang diễn ra cả về kinh tế và an ninh quốc gia.

Ngay trước cuộc bỏ phiếu, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer nói rằng dự luật "sẽ chống lạm phát, thúc đẩy sản xuất của Mỹ, giảm bớt chuỗi cung ứng bên ngoài và bảo vệ lợi ích an ninh của Mỹ."

"Mỹ sẽ tụt hậu trong rất nhiều lĩnh vực nếu chúng ta không thông qua dự luật này. Chúng ta có thể mất vị trí là nền kinh tế và nhà nước đổi mới số 1 trên thế giới."

Theo số liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn, tính từ những năm 1990, sản lượng chất bán dẫn do Hoa Kỳ sản xuất đã giảm từ mức 37% xuống còn 12%. Hơn 80% sản lượng hiện nay là từ châu Á.

Những người ủng hộ Đạo luật Chip nói rằng nó sẽ giúp Hoa Kỳ duy trì khả năng cạnh tranh với các quốc gia sản xuất Chip.

"Trung Quốc đang đầu tư 150 tỉ USD cho các doanh nghiệp sản xuất bán dẫn và số tiền sẽ còn tăng lên trong 10 năm tới. Châu Âu cũng có những chính sách riêng và đang cung cấp hàng chục tỉ USD hoặc hàng chục tỉ euro. Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan cũng đưa ra những ưu đãi khổng lồ cho các công ty sản xuất chip," Thượng nghị sĩ Rob Portman nói.

Đầu tháng này, các nhà sản xuất chip của Mỹ và châu Á đã cảnh báo họ sẽ trì hoãn hoặc giảm đầu tư vào các nhà máy tại Mỹ nếu họ không nhận được các khoản tài trợ mà Đạo luật đã hứa hẹn trước đây. Intel đã trích dẫn việc trì hoãn xây dựng nhà máy trị giá 20 tỉ USD ở Ohio, dự kiến khởi công vào ngày 22 tháng 7. Công ty TSMC của Đài Loan - nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới - nói rằng tốc độ xây dựng nhà máy trị giá 12 tỉ USD của họ ở bang Arizona sẽ phụ thuộc vào tiền trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ.

Tuần trước, ông Pat Gelsinger, CEO của Intel đã nói rằng Quốc hội Mỹ không nên nghỉ ngơi trong tháng 8 mà không thông qua Đạo luật. Ông Gelsinger ngụ ý rằng nếu không có Đạo luật này thì ông và các đồng nghiệp sẽ đầu tư vào một quốc gia khác.

Đạo luật Chip - có tên gọi chính thức là Đạo luật Khuyến khích Sản xuất chất bán dẫn Hoa Kỳ - được đề xuất vào tháng 6 năm 2020 trong bối cảnh nguồn cung chất bán dẫn toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng chưa từng thấy. Sau đó, Đạo luật này đã được ký ban hành, là một phần của Đạo luật Bảo vệ quốc gia vào tháng 1 năm 2021. Nhưng các nhà lập pháp không thể thông qua các điều khoản về tiền đầu tư, có nghĩa là các chương trình của nó về cơ bản đã chết từ trong trứng nước.

Thượng viện sau đó đã thông qua phiên bản riêng của Đạo luật Chip vào tháng 6 năm 2021, như một phần của một đạo luật khác - đạo luật này nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ trên phạm vi rộng hơn. Các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện sau đó đã công bố phiên bản của riêng họ về cạnh tranh của Mỹ vào đầu năm nay, có tiêu đề Đạo luật cạnh tranh của Mỹ, bao gồm Đạo luật Chip trị giá 52 tỉ USD.

Kể từ đó, các nhà lập pháp từ cả Thượng viện và Hạ viện đã cố gắng dung hòa hai phiên bản của Đạo luật Chip để thống nhất về lĩnh vực và số tiền đầu tư.