Thường trực Ban Bí thư khẳng định kiên quyết xử lý vụ Formosa

VietTimes -- "Không thể ông lên báo chống chế nói vài câu rồi qua tội! Không thể nói vậy! Vì sao 70 năm, 12 bộ ngành đồng ý là sao, Thanh tra sẽ làm rõ và sẽ có kết luận cụ thể. Không thể lên báo nói là xong chuyện. Cứ để Thanh tra làm rõ!"- ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư nói.
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng đã khẳng định việc xử lý liên quan đến Formosa gây ô nhiễm môi trường với cử tri Đà Nẵng
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng đã khẳng định việc xử lý liên quan đến Formosa gây ô nhiễm môi trường với cử tri Đà Nẵng

Sáng 4/8, tại buổi tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng đã khẳng định việc xử lý liên quan đến Formosa gây ô nhiễm môi trường.

Đà Nẵng, Đinh Thế Huynh, tiếp xúc cử tri, địa biểu, Quốc Hội, Fomosa, xử lý, VietTimes
Sáng 4/8, tại Nhà hát Trưng Vương, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng đã tổ chức tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng nhằm báo cáo kết quả sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Theo đó, sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri Đà Nẵng liên quan đến sự cố môi trường do Nhà máy Formosa gây ra, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng nhấn mạnh: "Bài học Formosa là bài học đau xót, cay đắng, để không quên rằng phát triển kinh tế phải đi đôi với môi trường. Các cơ quan đang xem xét và sẽ giải quyết dứt điểm sự cố môi trường do Formosa gây ra. Đây là sự số môi trường nghiêm trọng mà phải mất thời gian mới giải quyết được. Và các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vấn đề này".

"Việc khắc phục hậu quả này rất gian truân, rất vất vả. Sự cố môi trường kéo dài suốt từ Vũng Áng tới Lăng Cô. Và may là Đà Nẵng có dòng có hải lưu phía nam chảy ra nên không chịu ảnh hưởng. 
Và để giúp ngư dân khắc phục, việc chuyển đổi nghề nghiệp là từ đánh bắt gần bờ chuyển sang đánh bắt xa bờ và chuyển đổi cho một bộ phận thôi chứ không thể chuyển đổi hết được vì còn hậu cần, trên bờ như thế nào" - ông Đinh Thế Huynh nói.

Đà Nẵng, Đinh Thế Huynh, tiếp xúc cử tri, địa biểu, Quốc Hội, Fomosa, xử lý, VietTimes
Cử tri Trà Thanh Lợi (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) yêu cầu lãm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan đến sự cố môi trường Formosa

"Một mặt là vậy, một mặt là đấu tranh với Formosa, quyết liệt, buộc Formosa phải cúi đầu nhận lỗi trước Chính phủ, trước nhân dân Việt Nam và phải cam kết khắc phục không tái phạm. Họ đã phải bồi thường 500 triệu USD, theo cam kết chia làm hai đợt, đợt 1 là 250 triệu USD họ đã trả và đợt 2 thì khoảng hai tháng nữa họ sẽ nộp tiếp 250 triệu USD, từ đó phân bổ để khôi phục môi trường, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp, buộc Formosa phải thay đổi, hoàn thiện việc xả thải và lập các trạm quan trắc. Để chúng ta kiểm soát không để họ tiếp tục xả độc ra môi trường, xả thẳng ra biển” - ông Đinh Thế Huynh chia sẻ.

Bày tỏ quan điểm với cử tri Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định nếu Formosa tái phạm các cam kết thì sẽ bị đóng cửa. "Còn bây giờ điều gì Formosa cam kết thì phải thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ, liên tục của các đoàn bộ ngành, tỉnh Hà Tĩnh. Trước sự giám sát này nên vừa rồi phát hiện ra việc chôn chất thải tại thị trấn Kỳ Anh, chở chất thải ra Phú Thọ và cả Formosa ở Đồng Nai. Sự cố Formosa là một bài học lớn, đau xót, cay đắng để chúng ta không được quên rằng phát triển kinh tế nhưng phải đi đôi với bảo vệ môi trường” - Thường trực Ban Bí thư nói.

Về xử lý trách nhiệm của những người có liên quan, ông Đinh Thế Huynh thông tin về chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Quốc hội, của Chính phủ đối với sự việc là các cơ quan chuyên môn đang kiểm tra lại toàn bộ quá trình cấp phép, quá trình phê duyệt dự án, đặc biệt là hệ thống xả thải để làm rõ trách nhiệm, ai vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Đà Nẵng, Đinh Thế Huynh, tiếp xúc cử tri, địa biểu, Quốc Hội, Fomosa, xử lý, VietTimes
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng đã khẳng định việc xử lý liên quan đến Formosa gây ô nhiễm môi trường với cử tri Đà Nẵng

"Không thể ông lên báo chống chế nói vài câu rồi qua tội! Không thể nói vậy! Vì sao 70 năm, 12 bộ ngành đồng ý là sao, Thanh tra sẽ làm rõ và sẽ có kết luận cụ thể. Không thể lên báo nói là xong chuyện. Cứ để Thanh tra làm rõ. Nói phải có căn cứ, chứ không phải anh lên báo nói cho xong chuyện” - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.