Thừa thắng, khủng bố gom hơn 2.000 quân bao vây Aleppo

VietTimes -- Hơn 2.000 chiến binh đã tập trung xung quanh thành phố Aleppo để chuẩn bị phát động cuộc tấn công mới tại đây. Có vẻ quân khủng bố sẽ khoét vào điểm yếu lực lượng mỏng của quân chính phủ Syria để mở đợt xung phong vào thành phố này
Thừa thắng, khủng bố gom hơn 2.000 quân bao vây Aleppo

Ngày 4/6, Reuters  dẫn báo cáo của Trung tâm giám sát ngừng bắn của Nga ở Syria cho biết hơn 2.000 phiến quân đã tập trung ở phía Bắc thành phố Aleppo và chuẩn bị tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào thành phố này.

Theo đó, báo cáo cho biết số hơn 2.000 phiến quân áp sát Aleppo này là tập hợp của nhiều tổ chức khủng bố khác nhau, với số lượng khá lớn thuộc các nhóm được gọi là 'phe đối lập ôn hòa'.

Lực lượng chiến binh này hiện đang hội quân tại khu vực Sheikh Maqsoud, phía Bắc Aleppo.

Trước đó, có tin do hãng tin RT của Nga đưa với nội dung nhóm Al Nusra đã tập kích bằng pháo vào Aleppo, khiến hơn 140 người thiệt mạng.