Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Mỹ đã lắng nghe thông điệp giảm căng thẳng từ Moscow

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Sergey Ryabkov chia sẻ với truyền thông Nga về một cuộc điện đàm gần đây giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga và người đồng cấp Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Sputnik)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Sputnik)

Mỹ và một số đồng minh dường như đã lắng nghe tín hiệu từ Nga, điều này đã ngăn chặn một vòng xoáy leo thang, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Russia-1 phát sóng vào ngày 4/8, ông Ryabkov đã chia sẻ đánh giá của mình về hai cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov và người đồng cấp Mỹ Mỹ Lloyd Austin, diễn ra vào ngày 25/6 và 12/7.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc gọi vào tháng 7 tập trung vào “ngăn chặn các mối đe dọa an ninh và giảm nguy cơ leo thang tiềm tàng”. Cuộc gọi trước đó được dành ra để “trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh Ukraine”, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết cả hai cuộc trò chuyện đều xoay quanh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc giữa bối cảnh xung đột tại Ukraine.

Ông Ryabkov lưu ý rằng “một số dấu hiệu cho thấy tín hiệu từ phía Nga gửi đến Washington – và tôi tin rằng không chỉ đến Washington mà còn đến một số thủ đô khác do Washington kiểm soát – đã được tiếp nhận. Chúng ta đã tránh được một chu kỳ leo thang mới”.

Nhà ngoại giao cấp cao cũng nhấn mạnh rằng mặc dù Đồng hồ Ngày Tận Thế – một biểu tượng thể hiện khả năng xảy ra thảm họa toàn cầu, chủ yếu là chiến tranh hạt nhân – hiện đang chỉ gần hai phút trước nửa đêm, điều này không có nghĩa là căng thẳng sẽ không thể tránh khỏi.

“Tuy nhiên, chúng ta phải tiếp cận tình hình một cách rất nghiêm túc. Quân đội cần chuẩn bị kỹ lưỡng vì có thể xảy ra nhiều kịch bản khác nhau”, ông nói.

Tờ The New York Times tuần trước dẫn một số nguồn tin cho biết chính ông Belousov đã gọi cho ông Austin vào tháng 7 để “chuyển một cảnh báo” liên quan đến “một hoạt động bí mật của Ukraine chống lại Nga mà họ tin rằng được Mỹ ủng hộ”.

Tờ báo này cho biết Washington đã bất ngờ trước thông tin này vì không biết về bất kỳ kế hoạch nào và sau đó đã yêu cầu Kiev hủy bỏ nó. Các chi tiết về hoạt động này vẫn chưa rõ ràng.

Điều này xảy ra sau khi vào cuối tháng 5, Thượng nghị sĩ Nga Dmitry Rogozin cho biết một cuộc tấn công của Ukraine – được cho là liên quan đến máy bay không người lái – đã nhắm vào một trong những hệ thống cảnh báo sớm quan trọng của Nga.

Mặc dù cả ông Rogozin và quân đội Áo đều gợi ý rằng cuộc tấn công được Mỹ phê duyệt, nhưng một quan chức Mỹ giấu tên nói với Washington Post rằng Mỹ “quan ngại” về các cuộc tấn công, và cho biết “Nga có thể cảm thấy khả năng răn đe của mình bị đe dọa”. Ông cũng cho biết “các cơ sở này không liên quan đến việc hỗ trợ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine”.