close Đăng nhập

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng lý giải tại sao Ngân hàng Nhà nước chỉ bán vàng, không mua lại

Trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng lý giải tại sao Ngân hàng Nhà nước chỉ bán vàng ra mà không mua lại của người dân. 

"Thị trường vàng tiếp tục có diễn biến khó lường, phức tạp"

Sáng 11/11, Quốc hội bắt đầu chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Liên quan đến vấn đề điều hành thị trường vàng, đại biểu Quốc Hội Lưu Văn Đức – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chất vấn và đề nghị Thống đốc NHNN cho biết ngày 14/4, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng bàn về giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Trong đó, giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp bình ổn, quản lý thị trường. Ông Đức hỏi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thời gian qua đã thực hiện yêu cầu trên như thế nào, tác động đến giá vàng, thị trường vàng hiện tại và trong tương lai ra sao?

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Lưu Văn Đức, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho hay, đối với thị trường vàng của Việt Nam biến động cũng là một diễn biến chung như các nước trên thế giới nhiều năm nay.

Theo bà Hồng, Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định 24 và thực hiện các giải pháp ổn định từ năm 2013. Nhưng từ năm 2014 đến năm 2019, thị trường vàng tương đối ổn định và nhu cầu giảm. Bắt đầu từ năm 2021, giá vàng thế giới tăng cao và theo đó diễn biến giá.

Anh 1.jpg
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Quốc hội.

Tuy nhiên, từ năm 2021 đến tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước chưa can thiệp thị trường. Nhưng từ tháng 6/2024, giá vàng quốc tế lập đỉnh cao. Trước khi can thiệp, giá vàng vào khoảng 2.300 - 2.400 USD/ounce. Chênh lệch giá vàng giữa quốc tế và trong nước tăng cao, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này.

Ngân hàng Nhà Nước căn cứ trên cơ sở pháp luật hiện hành, tổ chức đấu thầu vàng. Đây là giải pháp Ngân hàng Nhà nước thực hiện hiệu quả năm 2013. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, giá vàng lập đỉnh cao, tâm lý kỳ vọng thị trường cao nên Ngân hàng Nhà nước cũng cân nhắc.

Qua 9 phiên, chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế vẫn tương đối cao. Để thực hiện thu hẹp nhanh khoảng cách chênh lệch giá vàng, Ngân hàng Nhà nước chuyển sang phương án bán vàng trực tiếp thông qua 4 Ngân hàng Thương mại Nhà nước và SJC. Từ đó, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế đang từ mức 15-18 triệu đồng/lượng xuống còn 3-4 triệu đồng/lượng.

"Thị trường vàng tiếp tục có diễn biến khó lường, phức tạp. Việt Nam là nước không sản xuất vàng, nên việc can thiệp phụ thuộc vào nhập khẩu vàng. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến để chúng tôi đưa ra chính sách phù hợp", bà Hồng nói.

Tại sao Ngân hàng Nhà nước chỉ bán vàng, không mua lại?

Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp chất vấn Thống đốc liên quan đến việc người dân phán ánh về việc ngân hàng chỉ bán vàng ở Hà Nội và TP.HCM mà không bán cả nước và tại sao chỉ bán ra lại không mua vào?

Trả lời chất vấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, từ năm 2014 đến nay, Ngân hàng Nhà nước không cung vàng miếng ra thị trường do Ngân hàng Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng.

Bà Hồng cho rằng, với bối cảnh và nhu cầu gia tăng, Ngân hàng Nhà nước cũng chưa đặt vấn đề mua lại. Đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước khi bán vàng, trong giai đoạn này, Ngân hàng Nhà nước chủ yếu thực hiện giải pháp để tăng cung vàng. Hiện nay, đối với hệ thống kinh doanh mua mua bán vàng miếng đã có 22 tổ chức tín dụng và có 16 doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng miếng.

Anh 2.jpg
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa. Ảnh: Quốc hội.

"Các ngân hàng và các doanh nghiệp này vẫn được mua bán vàng bình thường. Chuyện doanh nghiệp mà không mua vàng của cá nhân có thể vì một vài lý do nào đấy về cân đối tiền", bà Hồng trả lời.

Về việc tại sao chỉ bán vàng ở Hà Nội và TP.HCM, bà Hồng cho biết Ngân hàng Nhà nước chỉ cấp phép với doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng miếng chứ không có quy định bắt buộc là phải ở địa điểm nào. Bản thân các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng sẽ tự xem xét, đánh giá trên nhu cầu ở các tỉnh, thành và mở các địa điểm mua bán vàng miếng.

"Qua tổng hợp từ chi nhánh ngân hàng các tỉnh, thành phố, nhu cầu mua bán vàng chủ yếu là ở Hà Nội, TP.HCM và đô thị lớn. Tỉnh thành trong cả nước hầu như không có hiện tượng giữ vàng hoặc xếp hàng mua vàng", bà Hồng nói.

Xã hội số

Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật.

Tổng giám đốc Công ty đồ hộp Hạ Long bị bắt

Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ thu gom, bảo quản khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng.

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ba lần vi phạm chất lượng trong vòng một năm, Công ty Cổ phần Pymepharco bị Cục Quản lý Dược ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc trong thời hạn 18 tháng.

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Một người đàn ông 50 tuổi suýt mất mạng vì những cơn co giật ngắn tưởng vô hại. Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện khối tụ máu mạn tính dưới màng cứng đang chèn ép não nặng, chỉ lộ diện khi khai thác kỹ bệnh sử và chụp MRI.