close Đăng nhập

Thời trang “kỳ quặc” mùa dịch COVID-19 của sao Việt

VietTimes – Các “sao” Việt thi nhau mix đồ “kỳ quặc”, đậm chất chống COVID-19, kín mít từ đầu đến chân.
Nhiều sao Việt xuất hiện với trang phục “kỳ quặc” chống COVID-19 (Ảnh: FBNV, Hòa Bình ghép)
Nhiều sao Việt xuất hiện với trang phục “kỳ quặc” chống COVID-19 (Ảnh: FBNV, Hòa Bình ghép)

Nữ diễn viên Nhã Phương, bà xã Trường Giang lái xe riêng ra phố, đi quay MV trong trang phục kín mít từ đầu tới chân, đậm chất chống COVID-19.

Nữ diễn viên Nhã Phương cùng bạn diễn Thúy Ngân cùng nhau ton sur ton với áo bảo hộ màu xanh bọc kín mít từ đầu tới chân ra trường quay.

Hai cô nàng dù khá “kỳ quặc” mong phòng chống lây nhiễm COVID-19 nhưng vẫn rất để ý đến tổng thể phải thật đẹp.

Nhã Phương, Thúy Ngân diện đồ chống COVID-19
Nhã Phương, Thúy Ngân diện đồ chống COVID-19
Nhã Phương diện đồ kín bưng ra phố
Nhã Phương diện đồ kín bưng ra phố
Hari Won ở trong phòng cũng lên đồ bảo vệ toàn thân chống dịch COVID-19?
Hari Won ở trong nhà cũng lên đồ bảo vệ toàn thân chống dịch COVID-19?

MC Quyền Linh khiến người hâm mộ xôn xao vì trang phục chống COVID-19 khá kỳ quặc. Nhưng MC giản dị nhất làng showbiz Việt khuyên bạn đọc đừng bắt chước anh kẻo gây hậu quả.

MC Quyền Linh với trang phục chống COVID-19
MC Quyền Linh với trang phục chống COVID-19


Nguồn ảnh: FBNV

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.