Thiếu tướng Sơn Hà: 'Đề nghị trang bị vũ khí cho CSGT'

Cục trưởng Trần Sơn Hà cho rằng, tài xế tông cảnh sát là sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng. Ông đề nghị trang bị vũ khí cho CSGT để xử lý kiên quyết các trường hợp chống đối.
Thiếu tướng Trần Sơn Hà và lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội thăm hỏi thượng úy Đạt. Ảnh: N.H.
Thiếu tướng Trần Sơn Hà và lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội thăm hỏi thượng úy Đạt. Ảnh: N.H.

Chiều 13/12, thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (Bộ Công an) đến bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (Đội CSGT số 5 - Công an Hà Nội) bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo ông Hà, tài xế Đoàn Văn Chuyên (24 tuổi, quê Hưng Yên) tông xe, kéo lê thượng úy Đạt trên đường vừa thiếu tôn trọng pháp luật, vừa thiếu cả tình người.

“Đây là sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng của người tham gia giao thông, xem thường pháp luật khi không chấp hành hiệu lệnh. Hành vi này không thế chấp nhận được”, thiếu tướng Hà nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục CSGT cho biết, 5 năm trở lại đây có khoảng 200 trường hợp chống lại cảnh sát giao thông khiến nhiều chiến sĩ hy sinh hoặc bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

'Nếu CSGT không kiên quyết, tài xế sẽ coi thường'

"Nếu không kiên quyết xử lý, nhiều tài xế sẽ coi thường và tái diễn vi phạm", Phó trưởng công an quận Long Biên (Hà Nội) nói về vụ xe tải tông, cán qua người CSGT vừa xảy ra.

Thiếu tướng Sơn Hà: 'Đề nghị trang bị vũ khí cho CSGT'
Trang phục của thượng úy Đạt rách bươm sau khi bị ôtô kéo lê trên đường. Ảnh:Otofun.

Cũng theo ông Hà, tài xế bị CSGT ra hiệu lệnh dừng mà vẫn lái xe bỏ chạy, gây hậu quả nghiêm trọng phải được xem xét trách nhiệm hình sự. Nếu đủ yếu tố cấu thành thì phải xem xét về tội Giết người, xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

"Hiện, nhiều địa phương chỉ xử lý hành chính hoặc xử lý thiếu kiên quyết hành vi chống đối này. Do đó, tình trạng coi thường pháp luật khá phổ biến", thiếu tướng Sơn Hà nói và cho biết, sẽ đề nghị trang bị vũ khí cho CSGT để xử lý kiên quyết các trường hợp chống đối.

Ngoài ra, Cục CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhằm tăng cường các hình thức phạt nguội để nâng cao tính tự giác, ý thức của người tham gia giao thông, giảm bớt nguy hiểm cho lực lượng CSGT

Theo Zing