Thêm 2 lính Nga thiệt mạng tại chảo lửa Deir Ezzor

VietTimes -- Ngày 04.09.2017, Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết; Hai binh sĩ hợp đồng quân sự Nga đã thiệt mạng ở Syria trong một trận pháo kích bằng súng cối của IS đánh vào một đoàn xe của Trung tâm Hòa giải dân tộc Nga trên chiến trường Deir Ezzor.
Binh sĩ Nga trong thành phố Aleppo sau giải phóng - ảnh minh họa của Masdar News
Binh sĩ Nga trong thành phố Aleppo sau giải phóng - ảnh minh họa của Masdar News

Theo thông báo của Bộ quốc phòng Nga, những quân nhân này thực hiện nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ đoàn xe cơ giới của Trung tâm hòa giải dân tộc Syria của Nga, đang đang trên đường thực hiện nhiệm vụ.

"Đoàn xe Hòa giải dân tộc bị một nhóm khủng bố IS tập kích hỏa lực bằng súng cối hạng nặng trên vùng sa mạc thuộc tỉnh Deir Ezzor. Hậu quả của vụ tập kích hỏa lực đã khiến một binh sĩ tử trận và một binh sĩ khác bị thương rất nặng", thông báo của Bộ quốc phòng Nga cho biết.

"Ngay lập tức, người bị thương được lực lượng cứu hộ Nga nhanh chóng đưa đến quân y viện dã chiến. Các bác sĩ đã quyết liệt đấu tranh cho sự sống của quân nhân này, nhưng do vết thương quá nặng, binh sĩ này đã không qua khỏi", thông báo cho biết thêm

Các binh sĩ Nga thiệt mạng trong chiến đấu được đề nghị truy tặng danh hiệu cao quý của Nga.

NT