Thêm 165 ngư dân Việt Nam được Indonesia trao trả trước Tết Đinh Dậu

VietTimes -- Ngày 17/1, tại Sân bay quốc tế Soekarno Hatta (Indonesia), 70 ngư dân trong tổng số 165 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ do vi phạm vùng biển của Indonesia trong khi đánh bắt hải sản đã được trao trả về nước ăn Tết Đinh Dậu
Ngày 17/1, tại Sân bay quốc tế Soekarno Hatta (Indonesia), 70 ngư dân trong tổng số 165 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ do vi phạm vùng biển của Indonesia trong khi đánh bắt hải sản đã được trao trả về nước ăn Tết Đinh Dậu
Ngày 17/1, tại Sân bay quốc tế Soekarno Hatta (Indonesia), 70 ngư dân trong tổng số 165 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ do vi phạm vùng biển của Indonesia trong khi đánh bắt hải sản đã được trao trả về nước ăn Tết Đinh Dậu

Tuy nhiên, do số lượng vé máy bay có hạn nên chỉ có 49 ngư dân được đưa về trong ngày, số còn lại sẽ trở về Việt Nam vào ngày 18/1.

Đây là số ngư dân trong tổng số 165 ngư dân bị bắt giữ ở Indonesia được trao trả và đưa về nước qua đường hàng không từ nay đến trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Dự kiến các đợt đưa ngư dân về sẽ tiếp tục diễn ra trong các ngày sau. Cụ thể, ngày 18/1có 21 người; ngày 19/1 có 22 người; ngày 24/1 có 45 người và ngày 25/1 có 28 người.

Mặc dù công tác đưa ngư dân bị bắt về nước gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tình trạng ngư dân Việt Nam vi phạm lãnh hải Indonesia bị bắt giữ vẫn liên tục xảy ra với số lượng tăng nhiều so với trước gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh Việt Nam, mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia cũng như kinh tế gia đình các ngư dân bị bắt giữ.

Được biết, hiện vẫn còn khoảng 200 ngư dân Việt Nam mới bị bắt và vẫn đang bị giam giữ tại các đảo của Indonesia do vi phạm lãnh hải nước này.