Tàu ngầm Kilo Khánh Hòa đã ra biển thử nghiệm

Sáng 1.4.2015, tàu ngầm Khánh Hòa đã được lai dắt ra biển thử nghiệm, sớm 1 tháng so dự kiến, theo Nhà máy Admiralty ở St.Petersburg (Nga).
Tàu ngầm HQ-186 Khánh Hoà (bên phải) đang được khẩn trương hoàn thiện các công đoạn cuối ở vùng nước trước Nhà máy đóng tàu Admiralty, tháng 1.2015. Ngày 1.4.2015 tàu đã ra biển thử nghiệm cấp nhà máy - Ảnh: airbase (Nga)
Tàu ngầm HQ-186 Khánh Hoà (bên phải) đang được khẩn trương hoàn thiện các công đoạn cuối ở vùng nước trước Nhà máy đóng tàu Admiralty, tháng 1.2015. Ngày 1.4.2015 tàu đã ra biển thử nghiệm cấp nhà máy - Ảnh: airbase (Nga)

Tàu ngầm Khánh Hòa rời bến ở Nhà máy đóng tàu Admiralty tại thành phố St.Petersburg (Nga) sáng ngày 1.4, thực hiện các bước thử nghiệm trên biển.

Tàu HQ-186 Khánh Hòa là tàu ngầm điện - diesel lớp Kilo 636.1 thứ 5 Nga đóng cho Hải quân Việt Nam theo hợp đồng đóng 6 chiếc ký cuối năm 2009. Tàu hạ thủy ngày 28.12.2014, đang tiếp tục hoàn thiện phần tháp tàu. Trước đó Nhà máy Admiralty dự kiến tháng 5.2015 tàu sẽ được thử nghiệm cấp nhà máy trên biển. Như vậy tốc độ hoàn thiện tàu đã tiến triển nhanh hơn so dự kiến.

Chiếc thứ 6, HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu đã được khởi đóng từ ngày 28.5.2014, dự kiến giao cho Việt Nam năm 2016.

Vừa qua, hãng tàu Rolldock (Hà Lan) cho biết đã nhận được hợp đồng vận chuyển chiếc tàu ngầm Kilo thứ 4 của Hải quân Việt Nam là HQ-185 Đà Nẵng từ St.Petersburg (Nga) về Việt Nam trong quý 2.2015.

Tàu ngầm Đà Nẵng hạ thuỷ ngày 28.3.2014 và đã trải qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà máy và cấp quốc gia của Nga. Ngày 17.12.2014, tàu rời St. Petersburg đến Kaliningrad cùng thuỷ thủ đoàn Việt Nam thực hành luyện tập trên biển Baltic. Sau khi hoàn tất cuộc luyện tập, tàu ngầm Đà Nẵng quay về Nhà máy đóng tàu Admiralty từ ngày 9.2.2015.

Hãng tàu Rolldock đã vận chuyển tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam là chiếc HQ-182 Hà Nội về đến Cam Ranh ngày 31.12.2013. Chiếc thứ hai là HQ-183 TP.Hồ Chí Minh được tàu hàng Rolldock Star đưa về Việt Nam ngày 19.3.2014. Chiếc thứ 3, HQ-184 Hải Phòng được Rolldock chở về Việt Nam ngày 28.1.2015.

Với việc vận chuyển tàu ngầm Kilo thứ 4 là HQ-185 Đà Nẵng về Việt Nam trong quý 2.2015 thì đây là kỷ lục vận chuyển hàng hóa quân sự của hãng tàu Rolldock trong nhiều năm qua.

Tàu ngầm HQ-186 Khánh Hòa chuẩn bị hạ thủy, ngày 28.12.2014 - Ảnh: Nhà máy Admiralty
Hoàn thiện phần mũi tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu tại Nhà máy Admiralty - Ảnh: Nhà máy Admiralty

Hoàn thiện phần mũi tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu tại Nhà máy Admiralty - Ảnh: Nhà máy Admiralty

Tàu ngầm HQ-186 Khánh Hòa chuẩn bị hạ thủy, ngày 28.12.2014 - Ảnh: Nhà máy Admiralty

Ông Alexander Buzakov, Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Admiralty cho biết tiến độ thực hiện hợp đồng đóng tàu ngầm lớp Kilo 636.1 với Hải quân Việt Nam đang diễn ra đúng kế hoạch - Ảnh: Nhà máy Admiralty
Ông Alexander Buzakov, Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Admiralty cho biết tiến độ thực hiện hợp đồng đóng tàu ngầm lớp Kilo 636.1 với Hải quân Việt Nam đang diễn ra đúng kế hoạch - Ảnh: Nhà máy Admiralty

Theo TN