Tân Tổng thống Mỹ có thể đơn giản hóa thủ tục phóng vũ khí hạt nhân

VietTimes -- Hiện nay, Trung Quốc đang tăng cường hiện đại hóa lực lượng hạt nhân, do đó, một bộ phận vũ khí hạt nhân hiện nay của Mỹ sẽ chuyển hướng đối phó Trung Quốc. Mỹ có thể rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi châu Âu.
Mỹ phóng tên lửa xuyên lục địa Minuteman-3 (ảnh tư liệu)
Mỹ phóng tên lửa xuyên lục địa Minuteman-3 (ảnh tư liệu)

Tờ Sputnik Nga ngày 9 tháng 2 dẫn lời tổng biên tập tạp chí "Kho vũ khí Tổ quốc" Nga là Murakhovsky cho rằng trong học thuyết quân sự hạt nhân mới, Mỹ có thể đặt trọng điểm vào Trung Quốc, nước có lực lượng hạt nhân ngày càng tăng.

Trước đó, Thượng tướng Không quân Mỹ David L. Goldfein cho biết Mỹ sẽ xem xét lại học thuyết quân sự sử dụng vũ khí hạt nhân. Quốc hội Mỹ yêu cầu chính quyền Mỹ đưa ra học thuyết quân sự hạt nhân mới.

Lần trước do Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama đưa ra học thuyết mới, tháng 4 năm 2010 công bố phần không cơ mật của văn kiện này.

Theo Murakhovsky: "Một bộ phận vũ khí hạt nhân hiện nay của Mỹ chuyển hướng sang nhằm vào Trung Quốc, nguyên nhân là lực lượng hạt nhân của Trung Quốc đang tăng trưởng". Đồng thời, đối thủ chủ yếu của Mỹ vẫn là Nga.

Konstantin Sivkov, Giám đốc Viện khoa học các vấn đề địa - chính trị Nga cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tiến hành sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân đối với kẻ thù tiềm tàng của Washington.

Theo chuyên gia, điều này trước hết sẽ liên quan đến Iran, nước này đang phát triển chương trình hạt nhân của họ.

Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 của Không quân Mỹ (ảnh tư liệu)
Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 của Không quân Mỹ (ảnh tư liệu)

Chủ biên tờ tạp chí Quốc phòng Nga là Igor Korotchenko cho rằng học thuyết quân sự hạt nhân mới của Mỹ có thể sẽ xem xét từ bỏ chính sách không tấn công trước, rút vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ khỏi châu Âu.

Ngoài ra, theo tờ Chinatimes Đài Loan ngày 10 tháng 2, từ lâu, phần lớn các nước phương Tây cho rằng Trung Quốc chỉ duy trì một kho vũ khí hạt nhân quy mô nhỏ, có khoảng 300 - 450 đầu đạn hạt nhân.

Nhưng trên thực tế số lượng trang bị phóng đạn hạt nhân cơ động hiện có của Trung Quốc đã vượt số lượng đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc nêu trên.