Tấn công bất thành, quân đội Syria tập kích tên lửa phiến quân al-Qaeda

VietTimes -- Ngày 11.12.2017, giao chiến dữ dội diễn ra giữa các lực lượng vũ trang Syria và các tay súng khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra, al-Qaeda Syria) trong vùng Beit Jinn thuộc Tây Ghouta, ngoại ô phía tây tỉnh Damascus.
Hai tổ hợp tên lửa hạng nặng 'Al-Feel' (Elephants) trên chiến trường phía đông Hama - ảnh minh họa South Front
Hai tổ hợp tên lửa hạng nặng 'Al-Feel' (Elephants) trên chiến trường phía đông Hama - ảnh minh họa South Front

Các đơn vị quân đội Syria, chủ công là lực lượng lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4, liên tục tiến hành các cuộc tấn công khu vực bị bao vây Beit Jinn, nhưng không có được tiến bộ tích cực nào. Lực lượng HTS, sử dụng lợi thế hầm ngầm, hào giao thông, vũ khí chống tăng của các nhóm chiến binh Quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn chống trả quyết liệt

Quân đội Syria quyết liệt tấn chiếm khu vực trong vòng vây Beit Jenn, đánh vào căn cứ phòng ngự vững chắc của Hayat Tahrir Al-Sham trên địa phận thị trấn Mughir al-Mir, gần vùng chiếm đóng của  Israel trên cao nguyên Golan. Không giành được thắng lợi nhanh chóng, quân đội Syria tập kích hỏa lực mãnh liệt vào chiến tuyến của HTS.

Nhằm phá hủy chiến tuyến phòng ngự của kẻ thù, lữ đoàn 42 sư đoàn cơ giới số 4 dùng đến cả tên lửa 'Al-Feel' (Voi - Elephants) đánh vào nhiều mục tiêu bên trong thị trấn Mughir al-Mir. Các đơn vị vũ trang Syria hiện đang triển khai trên hướng đông của thị trấn Mughir al-Mir thuộc khu vực Beit Jinn. 

Pháo binh tên lửa Syria tập kích hỏa lực dữ dội trên vùng nông thôn bắc Hama. Video Sham-FM
QA