close Đăng nhập

Tài xế ô tô khai lý do đi vào làn khẩn cấp, không nhường đường cho xe ưu tiên

Tại cơ quan công an, anh L. khai lý do đi vào làn khẩn cấp, không nhường đường cho xe ưu tiên.

Nam tài xế L làm việc với công an.
Nam tài xế L làm việc với công an.

Ngày 31/7, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, cho biết đã mời tài xế đi vào làn khẩn cấp của đường vành đai 3 trên cao và không nhường đường cho xe ưu tiên lên làm việc.

Người điều khiển chiếc ô tô Mazda là anh N.Đ.D.L. (sinh năm 1997, ở Đông Anh, Hà Nội).

Làm việc với công an, anh L. khai nhận khoảng 20h ngày 30/7 có điều khiển ô tô Mazda đi vào làn khẩn cấp của vành đai 3 trên cao. Nam tài xế cũng thừa nhận việc không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ.

Anh L. lý giải nguyên nhân cho hành vi trên là do anh "không nhìn và nghe thấy tín hiệu của xe phía sau".

Tài xế L điều khiển xe đi vào làn khẩn cấp của vành đai 3 trên cao, không nhường đường cho xe ưu tiên.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L. đồng thời xác minh thêm các yếu tố liên quan để ra quyết định xử phạt.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe con màu trắng, hiệu Mazda đi ở làn khẩn cấp của đường vành đai 3 trên cao theo hướng Mai Dịch - Linh Đàm (Hà Nội).

Theo đoạn clip ghi lại, khi tới đoạn gần tòa nhà Landmark 72 (quận Nam Từ Liêm), một ô tô phát tín hiệu ưu tiên và loa yêu cầu xe con nhường đường.

Tuy nhiên, tài xế ô tô con không chuyển làn mà tiếp tục đi ở làn khẩn cấp trong một quãng đường dài.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có mưa và đường vành đai 3 trên cao xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Xã hội số

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Cơ quan thẩm tra đề nghị siết tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, chỉ thực hiện trong trường hợp “thật sự cần thiết”, đồng thời cho rằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất cần có cơ chế tăng hoặc giảm phù hợp thực tế.

Lê Văn Phú và vợ (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Phú Lê và vợ bị khởi tố

Phú Lê và vợ thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kiều và Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.