Tài xế cán qua người cảnh sát, kéo lê 20m bị tạm giữ

Cảnh sát đang tạm giữ tài xế xe tải Đoàn Văn Chuyên, nghi can tông cảnh sát lên nắp capô, hất văng xuống đường và cán qua người, kéo lê 20m.
Thượng úy Đạt hương tích khắp người do hành vi của Chuyên gây ra.
Thượng úy Đạt hương tích khắp người do hành vi của Chuyên gây ra.

Thượng tá Nguyễn Viết Chức (Phó trưởng Công an quận Long Biên, Hà Nội) cho biết sau khi xác định được chủ của xe tải, công an vận động để người này thuyết phục, đưa tài xế đến trình báo.

Trưa hôm nay, tài xế Đoàn Văn Chuyên, 24 tuổi đã ra đầu thú tại Công an phường Phúc Đồng, Long Biên. Công an xác định, sau khi gây tai nạn nghiêm trọng cho thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (Đội cảnh sát giao thông số 5), Chuyên lái xe bỏ chạy về quê tại tỉnh Hưng Yên.

Nhà chức trách cho hay tại cơ quan điều tra, Chuyên khai khoảng 10h hôm nay đã va chạm giao thông với một ôtô khác tại ngã ba Sài Đồng - quốc lộ 5 (quận Long Biên). Khi cảnh sát Đạt tới giải quyết, Chuyên đã tông xe khiến anh này phải nhảy lên nắp capô để tránh. Chuyên sau đó không dừng xe tải mà lái đánh võng hòng hất viên cảnh trẻ xuống đường, lái xe cán qua nạn nhân rồi kéo lê tới 20m.

Thượng úy Đạt đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng thương tích khắp người, chảy máu nội tạng. Thời điểm bị Chuyên kéo lê, quần áo anh rách bươm do bị chà sát xuống đường.

Tài xế Chuyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phương Sơn

Tài xế Chuyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phương Sơn

Chuyên làm lái xe cho một công ty đồ gỗ nội thất tại Hưng Yên, khi gây tai nạn đang điều khiển chiếc xe tải 1,25 tấn song không chở hàng.

Theo một luật sư, hành vi của Chuyên có dấu hiệu của tội Giết người, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Theo VnE