Tài dùng người của “ông già gân” Alex Ferguson

VietTimes -- Khi nói về nhà cầm quân vĩ đại của mình các cổ động viên MU tự hào: “Bất cứ HLV nào làm việc liên tục ở CLB 27 năm trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại đã là một kỳ tích. Cho đến nay, người làm được điều đó tại Old Trafford, duy nhất chỉ có thể là Sir Alex”. Để làm được điều đó, ông có những biệt tài trong cách dùng người.
Không chỉ thành tích mà phong cách cầm quân đặc biệt của Sir Alex Ferguson sẽ khiến sân Old Trafford sẽ còn nhớ mãi đến vị huấn luyện viên tài ba
Không chỉ thành tích mà phong cách cầm quân đặc biệt của Sir Alex Ferguson sẽ khiến sân Old Trafford sẽ còn nhớ mãi đến vị huấn luyện viên tài ba

27 năm cầm quân tại MU, Sir Alex Ferguson đã đem về Old Trafford 13 chức vô địch Premier League, 5 cúp FA, 4 cúp Liên đoàn, 10 siêu cúp Anh, 2 Cúp C1, 1 cúp C2, 1 siêu cúp châu Âu, 1 cúp liên lục địa, 1 cúp vô địch các CLB thế giới. Ông là nhà cầm quân thành công nhất của kỷ nguyên Premier League với 11 lần được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất mùa bóng và hàng loạt giải thưởng danh giá nhất.

Một thiên tài thực sự

Ngoài việc được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ, tên ông còn được đặt cho một khán đài sân vận động Old Trafford nhân dịp 25 năm (năm 2011) ngày ông làm HLV trưởng tại Manchester United. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 101 năm của Old Trafford, một khán đài được đặt theo tên một cá nhân. Không chỉ vậy, một bức tượng của Sir Alex đang trong quá trình hoàn thành dưới tay nhà điêu khắc Phillip Jackson. Bức tượng này chính thức được đặt ở lối vào sân Old Trafford vào tháng 8 năm 2012.

Bức tượng Sir Alex này chính thức được đặt ở lối vào sân Old Trafford vào tháng 8 năm 2012. Ảnh CLB
Bức tượng Sir Alex này chính thức được đặt ở lối vào sân Old Trafford vào tháng 8 năm 2012. Ảnh CLB

Sir Bobby Charlton nhận xét: “Alex là một thiên tài thực sự. Cứ mỗi khi người ta nghĩ rằng ông đã tới ngưỡng của mình, ông ấy lại chứng tỏ họ sai và tiếp tục có thêm thành công. Cả khi ai đó cho rằng các cầu thủ còn quá trẻ, ông ấy luôn nghĩ khác. Và hãy nhìn Tom Cleverley cũng như các tài năng trẻ khác tỏa sáng ra sao ở mùa này. Alex luôn dạy bảo họ và họ luôn luôn lắng nghe.

Không phải các cuộc tuyển mộ của Sir Alex Ferguson đều chính xác, thậm chí Eric Djemba-Djemba, Kleberson, Juan Sebastian-Veron, Diego Forlan, Bebe, thủ môn Massimo Taibi được coi là “hớ hàng”. Trong đó, thậm chí ông mua Bebe mà không hề biết mặt cầu thủ còn Massimo Taibi được kỳ vọng sẽ đảm nhận vị trí của huyền thoại Schmeichel, Taibi nhanh chóng gây thất vọng và chỉ ra sân 4 lần trong đó từng bị đối phương đưa bóng xỏ háng vào khung thành. Nhưng đó chỉ là số ít bản hợp đồng khi so với những thành công của ông.

3 nguyên tắc

Nhưng HLV người Scotland luôn có những nguyên tắc nhất quán trong các dùng người, kể từ cầu thủ khởi đầu là  là Eric Cantona và kết thúc với Robin van Persie. Một phương pháp mà đến giờ HLV Ole Gunnar Solskjaer của MU và thậm chí cả Pep Guardiola với Manchester City hiện tại đều áp dụng.

Học trò cưng Gary Neville nhớ lại: “Alex Ferguson luôn ưa thích sử dụng các tài năng trẻ do chính MU đào tạo, bao giờ đấy cũng là sự lựa chọn đầu tiên của ông khi chuẩn bị mùa giải mới. Tiếp đến, ông sẽ để mắt để tìm những cầu thủ giỏi nhất ở Premier League, những người ông ấy có thể tin tưởng, và vẫn còn có thể phát triển và gắn bó với CLB trong một thời gian dài. Đó là các trường hợp Gary Pallister, Steve Bruce, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Robin van Persie.

Các học trò yêu của ông thầy nghiêm khắc này. Ảnh MU
Các học trò yêu của ông thầy nghiêm khắc này. Ảnh MU

Và cuối cùng, thông qua các tuyển trạch viên ông mới quan tâm đến những tài năng nước ngoài mới nổi đến với Manchester United. Đó phải là những cầu thủ dạng tiềm năng mà ông đánh giá, dưới bàn tay huấn luyện của mình sẽ giúp họ phát triển thành những cầu thủ tuyệt vời. Những cầu thủ như Nemanja Vidic, Peter Schmeichel, Patrice Evra, Cristiano Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer nằm trong sự lựa chọn thứ 3 này”.

Hơn 20 năm làm việc tại sân Old Trafford, ông rất hiếm khi mạo hiểm mua ngôi sao thành danh trên thế giới. Học ông, HLV Pep Guardiola của Manchester City hiện tại đang quán triệt điều này, nó khác hẳn chiến lược của Real Madrit, Barca và nhiều đại gia sân cỏ châu Âu khác và khiến CLB càng thêm vĩ đại khi giành được chức vô địch.

“Máy sấy tóc”

Ngược lại, trong cuộc đời cầm quân Sir Alex Ferguson sẵn sàng tống cổ bất cứ cầu thủ nào mà ông thấy ngứa mắt, chứ không đơn thuần vì lý do chuyên môn, nhất là với những cầu thủ nghi ngờ năng lực chuyên môn của mình. Thực tế, Sir Alex đã quyết định bán trung vệ tài năng Jaap Stam cho Lazio không một lời giải thích khi cảm thấy không hài lòng với những gì hậu vệ Hà Lan viết trong cuốn tự truyện cá nhân.

Lời khuyên của ông giành cho học trò cưng Gary Neville khi đi làm HLV tại CLB Valencia:" Nếu có ai đó trong phòng thay đồ không cùng hướng nhìn với con, thì con hãy cho họ ra đi ngay và luôn. Hãy thương mình trước khi thương người khác con trai ạ.". Ông đúng là “máy sấy tóc” đúng nghĩa.

Việc mua-bán cầu thủ dưới thời ông, MU vận hành giống như một băng chuyền chạy rất chậm. Mỗi mùa bóng sẽ có một vài cầu thủ sẽ đến, và một vài người sẽ phải ra đi. Không bao giờ MU có quá nhiều sự điều chỉnh lớn với đội hình, đảm bảo được tính kế thừa lối chơi truyền thống.

Ông đúng là “máy sấy tóc” đúng nghĩa. Ảnh MU
Ông đúng là “máy sấy tóc” đúng nghĩa. Ảnh MU

Bao giờ trong tay Sir Alex cũng có 6-7 cầu thủ trẻ, hơn một chục cầu thủ 25-30 tuổi và có 3 đến 4 cầu thủ ngoài 30. Điều này giúp ông luôn duy trì được sự ổn định nhưng vẫn có những sự cạnh tranh cần thiết và có thể sửa sai, nếu cầu thủ mua về không đáp ứng được kỳ vọng.

Không chỉ thành tích và phong cách cầm quân đặc biệt của Sir Alex Ferguson  sẽ khiến sân Old Trafford sẽ còn nhớ mãi đến “ông già gân” này!