Sốt với gần 200 dự án, Phú Quốc thành đại công trường tỷ đô

Vốn đầu tư không ngừng đổ về khiến đất Phú Quốc không chỉ lên cơn sốt, mà còn trở thành đại công trường với 196 dự án, vốn đăng ký hơn 144.000 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2028, tổng mức vốn đăng ký đầu tư của PVN tại Phú Quốc lên đến 17 tỷ USD (trên 357.000 tỷ đồng).
Phú Quốc đang trở thành tâm điểm đầu tư
Phú Quốc đang trở thành tâm điểm đầu tư

Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) Huỳnh Quang Hưng cho biết, tính đến cuối tháng 7/2015, Phú Quốc có 136 dự án đang triển khai, với tổng diện tích 5.110 ha. Trong số này, nhiều dự án có vốn đầu tư vài nghìn đến vài chục nghìn tỷ đồng thuộc các tập đoàn như Vingroup, Sun Group... và một số nhà đầu tư lớn khác đã và đang sẵn sàng khởi động. Một dự án casino khác dù mới chỉ được quy hoạch tại khu sinh thái Bãi Dài với diện tích 30.000 m2, song cũng được nhiều nhà đầu tư ngỏ ý tham gia với tổng vốncam kết không dưới 4 tỷ USD.

1. Cảng tàu biển hành khách quốc tế

Dự án này có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang đã quyết định chọn thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) để xây dựng. Theo đó, cảng hành khách này nằm dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt từ trong khu đô thị chạy ra biển theo hướng Tây, thuận tiện kết nối giao thông, tạo nên một điểm nhấn cho đô thị Dương Đông trong tương lai.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc thuộc Tập đoàn Vingroup trực tiếp quản lý điều hành theo hình thức góp vốn BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Giá trị đầu tư BOT là 493 tỷ đồng, tương đương với 30% tổng vốn đầu tư dự án. 70% phần vốn còn lại thuộc ngân sách Nhà nước.

Công trình được khởi công xây dựng từ 29/4/2015 và dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Đây là cảng biển có thể tiếp nhận tàu chở 5.000-6.000 hành khách. Đồng thời, kết hợp khai thác container hàng sạch. Cầu tàu dài 400 m, trong đó, cầu chính dài 240 m, rộng 19 m cho phép tàu cập bến cả hai bên. Một cầu dẫn dài 1.020 m được xây dựng từ bờ ra cầu tàu để đưa hành khách vào đảo.

Dự báo, tới năm 2020, số lượng hành khách tới Phú Quốc sẽ đạt 2-3 triệu khách một năm, trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 35 - 40%. Riêng đối với đường biển, lượng khách nước ngoài đạt khoảng 105.000 - 190.000 hành khách vào năm 2020 và 350.000 - 550.000 hành khách vào năm 2030.

2. Cáp treo, khu nghỉ dưỡng 10.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) được thực hiện đầu tư Dự án cáp treo từ An Thới ra đảo Hòn Thơm và quần thể vui chơi, giải trí biển, khu dịch vụ nghỉ dưỡng Hòn Thơm. Tổng mức đầu tư của dự án trên 10.000 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn một dự kiến đầu tư gần 5.000 tỷ. Dự án ở thời kỳ đầu sẽ được khai thác vào đầu năm 2017.

Trong công văn gửi nhà đầu tư, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu cần sớm lập các thủ tục đầu tư và triển khai dự án theo đúng tiến độ cam kết, thực hiện đầy đủ các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định. Đối với các khu vực có liên quan đến cơ quan quân sự, quốc phòng, nhà đầu tư kịp thời có văn bản báo cáo UBND tỉnh để có văn bản thỏa thuận với cơ quan quân sự, quốc phòng. Đối với khu vực có sử dụng đất rừng phòng hộ, việc triển khai dự án phải gắn với bảo tồn và phát triển rừng; bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên.

3. Vườn thú lớn thứ 2 thế giới

Dự án này hiện đang được Tập đoàn Vingroup xúc tiến với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD (3.150 tỷ đồng), quy mô 500 ha nằm trên địa bàn 2 xã Gành Dầu và Cửa Cạn (Phú Quốc). Nơi này hứa hẹn sẽ là điểm hội tụ của 1.000 động vật, thực vật đặc trưng ở khắp châu lục trên thế giới cũng như trong nước.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đánh giá, quy mô dự án vườn thú này được xem là lớn thứ 2 thế giới, khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn để đảo Phú Quốc cạnh tranh với những khu du lịch lớn trong cả nước và khu vực như Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia)…

4. Cảng nước sâu Phú Quốc

Đây là dự án do Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đảm trách, bao gồm nhiều hạng mục, trong đó, ban đầu PVN sẽ đầu tư trên 2.000 tỷ đồng cho 2 dự án: Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp và Kho xăng dầu ngoại quan.

Đối với cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp, công trình này nằm trên diện tích đất 116.5 ha và 60 ha diện tích sử dụng mặt nước tại phía Nam đảo Phú Quốc, trong đó, giai đoạn một đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II/2017. Giai đoạn 2, 3 sẽ thực hiện tiếp theo sau 2020. Còn kho ngoại quan, dự trữ xăng dầu quốc gia do PV OIL đầu tư sẽ có diện tích sử dụng đất 35,16 ha và 60ha mặt nước, với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng, cũng chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn một đầu tư khoảng 950 tỷ đồng với quy mô kho chứa là 70.000m3 và bến phao để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 80.000 tấn và cầu cảng để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 10.000 tấn, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2017. Giai đoạn 2 mở rộng thêm sức chứa kho 50.000m3, với mức đầu tư 450 tỷ đồng sẽ thực hiện sau 2017.

Đánh giá về dự án này, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng, cho biết, đây là dự án mang tầm chiến lược quốc gia được Chính phủ chính thức phê duyệt. Dự kiến đến năm 2028, tổng mức vốn đăng ký đầu tư của PVN tại Phú Quốc lên đến 17 tỷ USD (trên 357.000 tỷ đồng).

5. Công viên giải trí 175ha

Ngày 4/8, Công ty cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON cùng Quỹ đầu tư VAULT thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược về việc nghiên cứu đầu tư Dự án Công viên thể thao giải trí Hồ Suối Lớn tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Công viên này có quy mô gần 175ha, bao gồm các loại hình thể thao như đua ngựa, bắn súng, đua ôtô, thể thao dưới nước... Trong đó, FECON là đối tác phát triển dự án tại địa phương, Quỹ Vault đóng vai trò là nhà đầu tư tài chính. Nhà đầu tư cho biết sẽ nghiên cứu ứng dụng năng lượng sạch để phục vụ hoạt động của công viên.

Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Phú Quốc cho biết, hiện dự án mới chỉ xin ý kiến huyện, chưa được cơ quan quản lý chính thức thông qua và cấp phép đầu tư.

Theo VnE