Sẽ giải ngân tiền bồi thường cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung trước 31/12

VietTimes -- Bộ NN&PTNT đã hoàn thành đề án xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ cho người dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Formosa gây ra và đề xuất giải ngân trước 31/12
Sẽ giải ngân bồi thường cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung trước 31/12
Sẽ giải ngân bồi thường cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung trước 31/12

Ngày 5/10, Bộ NN&PTNT đã hoàn thành đề án xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ cho người dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.

Theo đó, kinh phí thực hiện đề án bồi thường thiệt hại được dự kiến là 12.100 tỉ đồng. Trong khi kinh phí bồi thường của Formosa là 11.500 tỉ đồng. Nên để bồi thường thiệt hại cho ngư dân, cần huy động từ nhiều nguồn khác số tiền 600 tỉ đồng

Cụ thể, kinh phí bồi thường thiệt hại 6.500 tỉ đồng; kinh phí xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo môi trường biển 500 tỉ đồng; phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, rạn san hô, thảm cỏ biển 920 tỉ đồng; kinh phí thành lập quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản cấp tỉnh 300 tỉ đồng; kinh phí để thực hiện các chính sách: 2.280 tỉ đồng; Dự phòng kinh phí bồi thường thiệt hại: 1.000 tỉ đồng; kinh phí để thực hiện các chính sách: 500 tỉ đồng; kinh phí hành chính thực hiện đề án: 100 tỉ đồng.

Ngoài ra, phương án hỗ trợ khôi phục an sinh xã hội còn hỗ trợ dành cho các cấp đào tạo từ học sinh phổ thông đến cấp đại học về các mức chi phí ăn ở, đi lại và miễn phí học phí trong 3 năm học (từ năm 2016-2019).

Bên cạnh đó, sẽ tư vấn, giới thiệu việc cho những người có nhu cầu chuyển đổi nghề, tìm việc làm mới trong nước tại các trung tâm dịch vụ việc làm; Ưu tiên lựa chọn tham gia các dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công về khôi phục, tái tạo môi trường biển, phát triển du lịch tại địa phương… 

Toàn bộ kinh phí bồi thường của Formosa sẽ được giải ngân và quyết toán trước ngày 31/12/2016.

 Sự cố môi trường do Formosa gây ga đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của 16.444 tàu thuyền trên địa bàn 4 tỉnh bắc miền Trung, cùng khoảng 50.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp và 176.334 người phụ thuộc; Số tàu khai thác hải sản không lắp máy phải nằm bờ do ảnh hưởng là 5.262 tàu cùng hơn 13.150 lao động trực tiếp không có việc làm và không có thu nhập; Thiệt hại về sản lượng hải sản khai thác ở vùng biển trong 20 hải lý ước khoảng 3.200 tấn/tháng; Diện tích nuôi trồng bị ảnh hưởng gần 4.000ha; Giá bán các sản phẩm hải sản giảm mạnh, trung bình từ 20% đến 30% so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt, việc tiêu thụ sản phẩm hải sản từ thị trường của bốn tỉnh bị ảnh hưởng giảm sút nghiêm trọng.