Sẽ đầu tư xây dựng cao tốc TP.HCM – Phnom Pênh

VietTimes – Đây là kết quả quan trọng trong chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Campuchia. Theo đó, hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia đã chứng kiến lễ ký ghi nhớ về việc nghiên cứu, xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Phnom Pênh.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo TTXVN, trong cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, liên quan tới lĩnh vực hợp tác về giao thông vận tải, hai Thủ tướng đánh giá cao việc hợp tác thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vận tải giữa hai nước.

Hiện, Việt Nam và Campuchia đã tiến hành nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, và đều phát huy hiệu quả tốt. Chẳng hạn như dự án đường 78 cùng đoạn nối từ đường 78 - QL19 của Việt Nam qua cặp cửa khẩu Lệ Thanh – Yoyadav, hay dự án cầu Long Bình – Chrey Thom…

Do đó, để tăng cường kết nối hai nền kinh tế của hai nước mạnh mẽ hơn, hai Thủ tướng nhất trí giao cơ quan phụ trách ngành giao thông vận tải hai nước sớm tổ chức thảo luận, xây dựng nội dung cụ thể về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam – Campuchia, để sớm đi đến ký kết ghi nhớ về chiến lược này.

Hai thủ tướng nhấn mạnh chiến lược hợp tác này cần đề cao được khả năng kết nối hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải và thương mại qua lại hai nước. Đồng thời tăng cường đào tạo được nguồn nhân lực cho Campuchia.

Cùng trong chương trình hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về việc thúc đẩy nghiên cứu và xây dựng các tuyến Đường cao tốc Tp.HCM – Mộc Bài và Phnom Pênh – Bà Vẹt giữa Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam và Bộ trưởng cấp cao Giao thông Công chính Campuchia.

Theo đó, hai bộ sẽ tiến hành việc nghiên cứu việc xây dựng tuyến đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài có chiều dài 65km, và tuyến cao tốc Phnom Pênh – Bà Vẹt có chiều dài 130km, vận tốc thiết kế 120 km/h, có 6 làn xe. Đây được xem là hai dự án cao tốc sẽ đóng vai trò thúc đẩy hơn nữa việc hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước.