Sau Đại hội Đảng TP Đà Nẵng lần thứ XXII, ông Trương Quang Nghĩa được phân công nhiệm vụ gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khoá XXI được phân công chỉ đạo, theo dõi Đảng bộ TP cho đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII dự kiến được tổ chức vào quý 1/2021 tới.
Ông Trương Quang Nghĩa – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khoá XXI phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Trương Quang Nghĩa – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khoá XXI phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 22/10, Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp báo sau phiên bế mạc, dưới sự chủ trì của ông Lê Trung Chinh – Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng chủ trì.

Trả lời câu hỏi của VietTimes về nhân sự lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XXI, ông Lê Trung Chinh cho biết, tại phiên làm việc của Đại hội vào chiều ngày 21/10, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc phân công công tác đối với ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XXI sau Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Đồng chí Trương Quang Nghĩa là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nên sau Đại hội, đồng chí Nghĩa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP Đà Nẵng cho đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII dự kiến được tổ chức vào quý 1/2021 tới” – ông Lê Trung Chinh cho hay.

Riêng đối với chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khoá XXI của ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh cho biết: “Đồng chí Huỳnh Đức Thơ thôi chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ và tiếp tục công tác ở cương vị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho đến khi HĐND TP tổ chức họp công tác nhân sự theo quy định”.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng đã thông báo kết quả đạt được của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng đã đề ra. Đặc biệt, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 với 51 đồng chí; giới thiệu và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ.

Ông Lê Trung Chinh – Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng chỉ trì buổi họp báo

Ông Lê Trung Chinh – Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng chỉ trì buổi họp báo

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Thường vụ Thành uỷ và lựa chọn Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc vào quý 1/2021.

Cũng theo Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII đã diễn ra nghiêm túc, các đại biểu tham dự đại hội đã thống nhất thông qua nhiều nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, đồng thời đưa ra những phương hướng, mục tiêu hành động cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

Ban tổ chức Đại hội cũng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí trong suốt thời gian qua đối với TP Đà Nẵng nói chung và đối với Đại hội nói riêng. “Chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Đảng bộ, nhân dân TP và góp phần tuyên truyền sâu rộng kết quả thành công của Đại hội đến với đông đảo quần chúng nhân dân” – ông Lê Trung Chinh chia sẻ.