Sập dầm cầu trên đường cao tốc đoạn La Sơn-Tuý Loan qua Đà Nẵng

VietTimes -- Chiều 30/8, ông Phạm Văn Quyên, Giám đốc điều hành dự án đường cao tốc La Sơn-Tuý Loan thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 cho biết, ước thiệt hại đối với 3 dầm cầu bị gãy đổ hơn 1 tỷ đồng.
Hiện trường vụ đổ gãy đối với 3 dầm cầu trên đường cao tốc La Sơn-Túy Loan đoạn qua TP Đà Nẵng
Hiện trường vụ đổ gãy đối với 3 dầm cầu trên đường cao tốc La Sơn-Túy Loan đoạn qua TP Đà Nẵng

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 25/8 một vụ sự cố công trình xảy ra tại công trình cầu dẫn trên dự án đường cao tốc La Sơn-Tuý Loan đoạn đi qua địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng khiến 3 dầm cầu dự ứng lực nhịp dài 38 m và nặng 70 tấn/dầm bị ngã đổ, hư hỏng hoàn toàn. 

Chiều 30/8, ông Phạm Văn Quyên, Giám đốc điều hành dự án đường cao tốc La Sơn-Tuý Loan thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 cho biết, sự cố xảy ra tại khu vực mố phía Bắc, cầu dẫn 16 nhịp trên đoạn tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan, đoạn quan xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Nguyên nhân được xác định là do trời mưa lớn, gây sạt lỡ, lún sụt hệ chống giàn lao dầm cạnh đó khiến hệ kết cấu này bị dịch chuyển, lao đập vào các dầm đã được lao phía trên khiến 3 dầm này gãy đổ.

Đà Nẵng, đường cao tốc, la Sơn-Túy Loan, sập dầm cầu, công ty CTGT 8, sự cố, VietTimes
Một góc cây cầu bị gãy đỗ nhịp dầm khi đang thi công

"Ngày 24/8 đơn vị thi công của tổng công ty đã lao lắp xong ba dầm cầu vào vị trí gối khu vực mố phía Bắc của cầu. Việc nghiệm thu các dầm cầu này cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên sau đó, do trời mưa lớn làm lún chân kê khiến hệ giàn lao bị nghiêng, mất ổn định khiến hệ giàn lao này đập vào kè dầm khiến số dầm này bị đổ, gãy. Sự cố gây thiệt hại ước hơn 1 tỷ đồng và không có thiệt hại về người và máy móc”- ông Phạm Văn Quyên cho biết.

Cũng theo ông Quyên, hiện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý sự cố và tiếp tục khắc phục để thi công trở lại.

Được biết, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT). Dự án có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỉ đồng do Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan làm chủ đầu tư. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan có chiều dài khoảng 83 km, được xây dựng thành hai giai đoạn: đầu tư hai làn xe và hoàn thành quy mô đường cao tốc bốn làn xe. Dự án được khởi công vào ngày 22/12/2013, thời gian thi công dự án trong 36 tháng, dự kiến hoàn thành năm 2017.