Sáng mai, Hà Nội mưa rét 14 độ C

VietTimes -- Khoảng gần sáng và ngày mai (22/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Hà Nội từ ngày mai có mưa nhỏ; từ đêm mai, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.
Mưa rét là kiểu thời tiết phổ biến trong tuần này. Ảnh: TTKTTVTƯ
Mưa rét là kiểu thời tiết phổ biến trong tuần này. Ảnh: TTKTTVTƯ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng gần sáng và ngày 22/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Khoảng gần sáng và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Hà Nội từ ngày mai (22/02) có mưa nhỏ; từ đêm mai 22/02, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ. 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm mai 22/02, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai 22/02 gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều và đêm mai 22/02, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 9 độ. 
Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều ngày mai 22/02 gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.