Robot Optimus của Tesla sẽ được ra mắt trong tháng 9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mới đây, Elon Musk đã chia sẻ trên Twitter rằng nguyên mẫu robot Optimus nhiều khả năng sẽ được xuất hiện tại sự kiện "Tesla AI Day" vào ngày 30/9
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Giám đốc điều hành Elon Musk của tập đoàn xe điện Tesla đã cho biết hôm 2/6 rằng sự kiện "Tesla AI Day" hiện đã được lùi lịch và dự kiến khai mạc vào ngày 30 tháng 9.

"Tesla AI Day đã được đẩy sang ngày 30 tháng 9, vì chúng tôi có thể có một nguyên mẫu Optimus hoạt động vào thời điểm đó", anh viết trên Twitter

Được biết, Optimus là robot hình người của Tesla, được giới thiệu tại sự kiện AI Day diễn ra ngày 19/8 năm ngoái. Tuy nhiên khi đó, thay vì trình diễn mô hình, Tesla lại sử dụng một diễn viên nam mặc bộ đồ liền thân và nhảy breakdance trên nền nhạc điện tử. Musk trước đây đã chia sẻ rằng mẫu thiết bị này có thể được tung ra vào năm tới.

Theo mô tả của Elon Musk, Tesla Bot cao khoảng 172 cm, nặng 56 kg, được chế tạo từ vật liệu nhẹ, có thể đi lại với tốc độ tối đa 8 km/giờ, mang vác 20 kg hàng hóa, nhấc vật nặng 68 kg. Đầu của robot tích hợp camera đang sử dụng trong xe điện Tesla, cho phép cảm nhận môi trường xung quanh và màn hình để hiển thị thông tin. Việc nhận thức thế giới xung quanh sẽ thông qua 8 camera và máy tính Full Self Driving.

Ảnh: Bloomberg

Ảnh: Bloomberg

Ông Musk nói thêm: “Nhân loại đã thiết kế, tối ưu mọi vật dụng tương tác với hình hài hai chân, hai cánh tay và mười ngón tay. Vì vậy, nếu bạn muốn có một robot phù hợp và có thể làm những việc mà con người có thể làm, nó phải có kích thước và hình dạng tương đương".

"Optimus sẽ sớm có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động toàn cầu và trong ngắn hạn có thể vận chuyển các mặt hàng xung quanh một nhà máy", Musk chia sẻ vào tháng 1.

Với 40 bộ điều khiển điện cơ, Optimus có thể di chuyển, cử động bàn tay giống con người và cảm biến lực tác động, nhờ đó thực hiện nhiều công việc đa dạng. Theo Musk, robot của Tesla sẽ tác động sâu sắc tới nền kinh tế, lấp đầy khoảng trống do thiếu hụt lao động. Tesla cũng sẽ tối ưu chi phí sản xuất để robot không quá đắt đỏ.

Trong cuộc trò chuyện với Mathias Döpfner, CEO của Insider Axel Springer tại nhà máy của Tesla ở California vào cuối tháng 3, Elon Musk nói ông cho rằng trong tương lai con người có thể tải ký ức, tính cách của họ lên Optimus.

Được biết, đây là sự kiện AI (trí thông minh nhân tạo) lần thứ hai của Tesla, lần đầu tiên diễn ra vào ngày 19 tháng 8 năm 2021.

Musk, trong một tweet của mình vào tháng 5, cũng nói rằng mục đích của AI Day là để tích cực chiêu mộ các tài năng, chuyên gia về những lĩnh vực AI / phần mềm / chip có kinh nghiệm gia nhập Tesla.

Theo Reuters