Quân đội Syria xốc tới đập tan phiến quân, giải phóng 92 km2 lãnh thổ ở Idlib

VietTimes -- Ngày 02.02.2018, quân đội Syria chủ lực là lực lượng Tigar tiếp tục tấn công mở rộng vùng giải phóng xung quanh thành phố chiến lược Abu Dhuhour, dồn dập tấn công vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan, dẫn đầu là tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) khỏi những thị trấn lân cận.
Vùng chiến sự tỉnh Idlib vừa được giải phóng - ảnh Muraselon
Vùng chiến sự tỉnh Idlib vừa được giải phóng - ảnh Muraselon

Trung đoàn Al-Haider thuộc sư đoàn Tiger, phối hợp với các đơn vị quân sự địa phương NDF, lực lượng Vệ binh Cộng hòa giải phóng liên tiếp nhiều làng mạc trong 12 giờ qua, xóa vùng lõm chiến tuyến và mở rộng tấn công trên  vùng nông thôn miền nam Aleppo.

Muraselon dẫn nguồn tin quân sự cho biết, đơn vị Al-Haider thuộc lực lượng Tiger  tiến công giải phóng cao điểm chiến lược Tall Alloush, phía đông làng Jazraya trên vùng nông thôn phía nam Aleppo. Từ cao điểm mới giải phóng này, các đơn vị pháo binh quân đội Syria khống chế hỏa lực nhiều khu dân cư xung quanh.

Quân đội Syria xốc tới đập tan phiến quân, giải phóng 92 km2 lãnh thổ ở Idlib ảnh 1Khu vực quân đội Syria giải phóng ngày 02.02.2018 theo South Front 

Trong ngày 02.02.2018, quân đội Syria giải phóng được 92 km2 khỏi sự chiếm đóng của tổ chức Hayat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra, al-Qaeda Syria) và các nhóm chiến binh thánh chiến phía nam Aleppo và tiến đến cách thị trấn chiến lược Saraqib khoảng 16 km.

Lực lượng Tiger tiến công trên chiến trường phía đông tỉnh Idlib - video truyền thông Tiger
NT