Quân đội Syria tiêu diệt 1 thủ lĩnh chiến trường lực lượng Hồi giáo cực đoan

VietTimes -- Ngày 08.07.2016, Liên minh thánh chiến Lữ đoàn lê dương Al - Sham (Failaq al-Sham)  mất thêm một chỉ huy chiến trường cao cấp, có tên là Hazem Shardoub, bị quân đội Syria tiêu diệt trong trận chiến phản công giành lại các địa bàn quan trọng phía bắc tỉnh Latakia.
Chỉ huy chiến trường cao cấp Hazem Shardoub của Al-Sham bị tiêu diệt ở Latakia
Chỉ huy chiến trường cao cấp Hazem Shardoub của Al-Sham bị tiêu diệt ở Latakia

Lực lượng Hồi giáo cực đoan cũng tổn thất hàng chục chiến binh trong trận chiến phòng thủ chống lại các cuộc tấn công liên tiếp của quân đội Syria.

Lực lượng đặc nhiệm quân đội Syria, phối hợp với lực lượng Diều hâu Sa mạc và Lính thủy đánh bộ Syria, bắt đầu nhiều mũi tấn công giành lại thị trấn Kinsibba, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là trận chiến sống còn quyết định chiến trường Kinsiba của các tổ chức Hồi giáo cực đoan được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ, các tay súng cực đoan buộc phải liều chết chiến đấu.

Đến thời điểm này vẫn chưa có những tiến bộ đáng kể từ phía quân đội Syria, ngoại trừ các binh sĩ đã chiến được ngọn đồi Shillif  và đồi Lâu đài Toubal phía nam của Kinsibba.

Một số chiến binh Hồi giáo cực đoan bị tiêu diệt ở Latakia

 NT