Quân đội Syria tấn công, bức hàng phiến quân cố thủ ở ngoại vi Damascus

VietTimes -- Ngày 27.08.2016, các đơn vị Vệ binh Cộng hòa Quân đội Syria tiếp tục tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan trên chiến trường phía Đông thành phố vệ tinh Douma.
Một góc của thành phố vệ tinh Douma, Damascus
Một góc của thành phố vệ tinh Douma, Damascus

Phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (Phòng vệ quốc gia - NDF), Quân đội Syria đánh chiếm được kho lưu trữ Ishara 553 và khu dân cư Rahbet Al-Ishara thuộc thị trấn Al-Rayhan cách vành đai phía Đông thành phố vệ tinh Douma khoảng vài trăm mét.

Quân đội Syria cũng giành được cao điểm Tal Rayhan , sử dụng hỏa lực bắn thẳng kiểm soát cao điểm chiến lượcTal Kurdi.

Lực lượng vũ trang Syria đang nỗ lực đánh chiếm cao điểm Tal Kurdi và khu dân cư Al-Rayhan. Tại hai địa bàn này các đơn vị Vệ binh Cộng hòa có thể triển khai lực lượng tấn công Douma, thủ phủ lực lượng Hồi giáo cực đoan nổi dậy ở Damascus, đồng thời có thể tấn công vào hướng Nam thị trấn Muhammadiyah và Autaya , chia tách vùng Đông Ghouta ra thành hai khu vực bị bao vây, phá hủy sự liên kết tuyến phòng thủ của các chiến binh thánh chiến.

Những trận chiến trên chiến trường ngoại ô Dama scus năm 2015 đã giúp quân đội Syria bao vây hoàn toàn lực lượng Hồi giáo cực đoan trên hai vùng nổi loạn Đông Ghouta và Tây Ghouta. Bằng phương pháp giải quyết thành phố vệ tinh Darayya, các lực lượng vũ trang Syria dự kiến sẽ tiến hành bao vây thị trấn Muaddamiyah và thành phốDouma, cưỡng bức lực lượng Hồi giáo cực đoan đầu hàng và rời bỏ khu dân cư.

Phương án tấn công này không giải quyết chiến trường nhanh chóng, nhưng giảm thiểu tổn thất sinh lực quân đội Syria ở mức tối thiểu nhất, đồng thời cũng cố gắng bức hàng các tay súng cực đoan để được hưởng ân xá.

NT