Quân đội Syria phá hủy một xe chở bom của lực lượngHồi giáo cực đoan

VietTimes -- Ngày 08.06.2016, Các binh sĩ quân đội Syria đã bắn tan một chiếc xe bom minivan chứa đầy thuốc nổ và đạn dược tại tỉnh miền Nam Al-Suwayda. Chiếc xe này đến từ rìa phía đông của tỉnh vàdo nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan sử dụng để buôn lậu vũ khí đạn dược từ nước ngoài. 
Quân đội Syria phá hủy một xe chở bom của lực lượngHồi giáo cực đoan

Nguồn tin quân sự thông tin độc quyền của Al Masdar News cho biết các binh sĩ Syria đã bắn thẳng vào xe khi chiếc này không chịu dừng lại tại chốt kiểm soát gần thành phố Shabha.

"Khi một loạt đạn súng máy, minivan nổ tung, điều này cho thấy xe được chất đầy chất nổ và đạn dược và có thể sẵn sàng tự kích nổ", nguồn tin cho biết.

Tháng 6.2015, lực lượng Mặt trận phía Nam của Quân đội Syria tự do FSA và nhóm đồng minh Mặt trận Hồi giáo chiếm được căn cứ của Lữ đoàn cơ giới số 52 trên miền đông Daraa.

Lực lượng này đã triển khai cuộc tấn công mở rộng vào căn cứ không quân Thula trên miền tây Al-Suwayda bị quân đội Syria và nhóm chiến binh địa phương ủng hộ chính phủ Syria đánh bại.

Chiếc xe chở vũ khí bị bắn tan
Nổ tung thành từng mảnh nhỏ
Dấu vết của một quả đạt cối bị thiêu cháy nhưng không phát nổ

NT