Quân đội Syria diệt hơn hai mươi tay súng tại Nam Aleppo

Theo Arab Source: Lữ đoàn số 43 và 154 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 đang triển khai các hoạt đông chiến đấu tiến công ở vùng nông thôn phía nam tỉnh Aleppo, tấn công vào thị trấn nhỏ Al-Rashiddeen’ trên địa bàn quận 4 và 5, đang là vùng tạm chiếm của lực lượng Hồi giáo cực đoan. 
Quân đội Syria diệt hơn hai mươi tay súng tại Nam Aleppo

Sáng ngày 13.01, sư đoàn cơ giới số 4, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF), lực lượng Kataebat Al-Ba’ath (tiểu đoàn Al-Ba’ath), lực lượng bán vũ trang Palestine Liwaa Al-Quds (lữ đoàn Jerusalem) đã giành được phần lớn quận 4 sau trận chiến ác liệt với  các tay súng Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria), Harakat Ahrar Al-Sham, Harakat Nouriddeen Al-Zinki và Liwaa Suqour Al-Sham.

Không chỉ tấn công vào quận 4 thị trấn Al-Rashiddeen, các binh sĩ của sư đoàn cơ giới số 4 và đồng minh đánh chiếm một số trang trại giữa thị trấn Khan Touman và Al-Rashiddeen, tiêu diệt 25 tay súng từ nhóm Jabhat Al-Nusra, Harakat Ahrar Al-Sham, Harakat Nouriddeen Al-Zinki, thu giữ một số lượng lớn vũ khí và phương tiện chiến tranh trong trận đánh.

Hiện quân đội Syria đang tấn công dữ dội tại thị trấn Al-Rashiddeen với quyết tâm giành được địa bàn này, lực lượng Hezbollah và Harakat Al-Nujaba (bán vũ trang Iraq) đang chuẩn bị cho cuộc tấn công truy quét dọc theo tuyến đường quốc lộ Aleppo-Damascus (M5). Hướng tấn công chính nhằm tới thị xã Al-Zorba.

Lực lượng Hezbollah và Harakat Al-Nujaba chiến đấu trên tuyến đường M5 Aleppo-Damascus chống lực lượng Hồi giáo cực đoan.

QPAN