Quân đội Syria diệt hàng chục tay súng Quân đội Hồi giáo, bắt một thủ lĩnh

VietTimes -- Ngày 19.04.2016, Quân đội Syria đánh lùi nhóm Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) trong cuộc tấn công của các phần tử cực đoan này tại các làng Bala và Tal Sawwan, diệt hơn 15 chiến binh, giành lại toàn quyền kiểm soát khu vực.
Quân đội Syria diệt hàng chục tay súng Quân đội Hồi giáo, bắt một thủ lĩnh

Trong số hơn 15 tay súng bị diệt ở làng Bella và Al Sawwan thuộc vùng Đông Ghouta, có tư lệnh chiến trường Jaysh Al-Islam, bí danh Ra-ma Al-'Az cũng thiệt mạng trong cuộc phản công này.

Trong trận đánh phản kích, Lực lượng đặc nhiệm (SMF) của Tình báo không quân Syria thông báo đã bắt được một trong những chỉ huy chiến trường hàng đầu của Jaysh Al-Islam tại làng Tal Sawwan.

Theo tin từ phóng viên chiến trường tại thủ đô Damascus, thủ lĩnh Abu Nasser Al-Barzanji bị lực lượng đặc nhiệm đường không sau khi lực lượng này đột kích vào chiến tuyến của nhóm Hồi giáo cực đoan.

Abu Nasser Al-Barzanji là một những thủ lĩnh hàng đầu Jaysh Al-Islam và là thành viên của ban chỉ huy tối cao trong khu vực Đông Ghouta trên vùng nông thôn Damascus.

QA