Quân đội Syria đánh chiếm thị trấn Arak

VietTimes -- Ngày 10.06.2016 Sau khi giành được ngã tư Talilah, các lực lượng vũ trang Syria tấn công về hướng đông thành phố cổ Palmyra. Buổi tối cùng ngày, Quân đội Syria giải phóng thị trấn Arak , một số thông tin cho rằng quân đội Syria cũng đã giành được trạm bơm T3 và căn cứ không quân chiến lược T3.
Quân đội Syria đánh chiếm thị trấn Arak

Arak nằm trên đường quốc lộ chiến lược M20 giữa Palmyra và Deir Ezzor. Cuộc tấn công chớp nhoáng được thực hiện bởi lữ đoàn 60 thuộc Sư đoàn 11 phối hợp với Lữ đoàn 67 thuộc Sư đoàn tăng số 18.

Các lực lương vũ trang địa phương  (NDF) và chiến binh bộ lạc Shaitat tham gia trong cuộc tấn công của quân đội Syria. Các đơn vị gặp rất ít sự kháng cự từ IS do nhóm thánh chiến đã chuyển một số lượng lớn chiến binh cho chiến trường miền bắc Syria, đặc biệt là xung quanh Raqqa.

Quân đội Syria đang có khả năng vượt qua 150 km vùng đất lực lượng IS đang chiếm đóng để giải vây cho thành phố và sân bay cùng tên Deir Ezzor.

NT