Quân đội Syria đánh chiếm cao điểm 30 và 50 của thị trấn Qamhana, Bắc Hama

VietTimes -- Ngày 05.09.2016, Trung đoàn 47 thuộc Sư đoàn tăng 11 phối hợp với Trung đoàn 555, lực lượng Tigers, chiến binh tình nguyện Iran tiến hành cuộc phản công trên vùng nông thôn miền Bắc tỉnh Hama, đánh chiếm ngọn đồi nhìn xuống thị trấn Qamhana.
Binh sĩ quân đội Syria ăn mừng chiến thắng
Binh sĩ quân đội Syria ăn mừng chiến thắng

Các lực lượng vũ trang Syria triển khai trận chiến đấu tiến công vào cao điểm 30, giao chiến ác liệt với các tay súng cực đoan Jund Al-Aqsa (Al-Qaeda Syria) và Faylaq Al-Sham, đã hoàn toàn kiệt sức sau những trận chiến liên miên không dừng.

Đánh chiếm được đồi 30, các lực lượng vũ trang Syria hướng mũi nhọn tấn công sang cao điểm 50, bao quát toàn bộ thị trấn Qamhana từ hướng ngoại ô phía Tây khu đô thị.

Dồn dập tấn công lên ngọn đồi 50, các lực lượng vũ trang của Syria đè bẹp mọi sự kháng cự trên cao điểm chiến lược này trên vùng nông thôn miền Bắc Hama, đẩy lùi lực lượng Jund Al-Aqsa và đồng minh khỏi vành đai ngoại ô Qamhana.

Giao chiến ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra trên hướng Tây cao điểm 50. Các lực lượng vũ trang Syria hiện đang có ưu thế lớn hơn do các cuộc không kích của không quân Nga liên tục dội lửa vào đội hình đối phương.

NT